LLVT Nghệ An: Chủ động phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn năm 2019

Phong Quang - Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị bộ đội trên địa bàn phải chủ động, sẵn sàng ứng phó cũng như khắc phục hậu quả của thiên tai...

Chiều 6/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn, công tác đóng quân canh phòng năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp của 5 đợt lốc xoáy, hoàn lưu 2 cơn bão, một đợt áp thấp nhiệt đới, 5 vụ sét đánh, 16 vụ cháy nổ, 23 vụ cháy rừng, 20 vụ tai nạn đường sông, đường biển, đuối nước…gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Trong tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trên cả 3 khâu là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nên đã góp phần hạn chế được thiệt hại. Trong năm, đã huy động hơn 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 10.000 lượt dân quân tự vệ cùng 5 lượt tàu cứu hộ cứu nạn trên biển, 45 lượt xuồng cao tốc, 174 lượt ô tô tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả các sự cố thiên tai. 

Bộ đội Nghệ An giúp dân khắc phục thiên tai.
Bộ đội Nghệ An giúp dân khắc phục thiên tai.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Hùng lưu ý, năm 2019, dự báo tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bão lụt, cháy nổ, cháy rừng... Do đó, yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đóng quân canh phòng, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Luôn chủ động về con người, phương án, phương tiện kỹ thuật để sẵn sàng cơ động giúp nhân dân phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, cháy nổ, cháy rừng và nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn….

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.