Quốc tế

Được đi bầu nhưng không được mua vé số: Những tranh cãi trái chiều quanh đề xuất hạ tuổi bầu cử ở Anh

Hoàng Bách 20/07/2025 11:22

Chính phủ Anh chuẩn bị hạ độ tuổi đi bầu cử xuống 16, trao cho hơn 1,5 triệu thanh thiếu niên quyền bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến vào năm 2029.

687c4ebb2030274d1a008c29.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm một trường tiểu học hồi tháng 6/2024. Ảnh: Getty

Cam kết nhằm tăng cường sự tham gia của cử tri, lần đầu tiên được đưa ra trong cương lĩnh tranh cử của Công đảng, là một phần trong loạt biện pháp của dự luật Bầu cử mới được công bố hôm 17/7 vừa qua.

Chiến lược chính thức nêu rõ: "Bằng cách thu hút cử tri sớm, khi họ còn trẻ, và cho phép họ có tiếng nói trong việc định hình tương lai của mình, chúng ta sẽ xây dựng nền tảng cho sự tham gia suốt đời của họ vào các quy trình bầu cử của chúng ta".

Văn kiện này tuyên bố những thay đổi sẽ "khôi phục lòng tin" vào hệ thống.

Tài liệu cũng lập luận rằng nếu những người 16 tuổi có thể làm việc và nộp thuế, thì việc "họ có thể đi bầu cử là đúng đắn và công bằng".

Việc đăng ký sẽ có thể thực hiện từ năm 14 tuổi, để những người trẻ được thêm vào danh sách cử tri ngay khi họ đủ điều kiện. Dự luật cũng bao gồm các biện pháp kiểm tra danh tính đơn giản hóa cho những người không có số Bảo hiểm Quốc gia, và các biện pháp để trẻ em trong diện chăm sóc của nhà nước có thể đăng ký. Độ tuổi tối thiểu để ứng cử vẫn là 18.

Theo RT, những người chỉ trích cho rằng sự thay đổi này có thể mang lại lợi ích cho Công đảng, vì các cử tri trẻ tuổi có nhiều khả năng ủng hộ các đảng có xu hướng thiên tả hơn.

Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy Công đảng đang dẫn đầu trong nhóm tuổi từ 18 đến 24 với 28%, tiếp theo là đảng Xanh với 26% và đảng Dân chủ Tự do với 20%.

Các nghị sĩ đối lập cũng đặt câu hỏi về tính nhất quán của chính sách. Bộ trưởng trong nội các đối lập của đảng Bảo thủ theo dõi về Nội vụ, ông Paul Holmes, lập luận: "Tại sao chính phủ này lại nghĩ rằng một người 16 tuổi có thể đi bầu cử nhưng lại không được phép mua vé số, đồ uống có cồn, kết hôn, ra trận, hay thậm chí là ứng cử trong các cuộc bầu cử mà họ đang bỏ phiếu?".

Phó Thủ tướng Angela Rayner đã bác bỏ những ý kiến cho rằng có lợi thế chính trị, nói rằng cải cách này không phải là "cố gắng gian lận phiếu bầu cho một đảng cụ thể", mà là về việc trao cho những người trẻ tuổi một tiếng nói trong nền dân chủ.

Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử tại Vương quốc Anh năm 2024 là 59,7%, mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ. Việc hạ độ tuổi đi bầu xuống 16 sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất kể từ khi độ tuổi này được giảm từ 21 xuống 18 vào năm 1969.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Được đi bầu nhưng không được mua vé số: Những tranh cãi trái chiều quanh đề xuất hạ tuổi bầu cử ở Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO