Lo sợ lây lan Covid-19, Hong Kong tiêu hủy hàng nghìn chuột hamster

Theo Việt Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã yêu cầu các cửa hàng và người nuôi hamster giao nộp khoảng 2.000 con để tiêu hủy, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại một cửa hàng thú cưng.
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 18/1 đưa tin, Tiến sĩ Leung Siu-fai, Giám đốc cơ quan Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn của Hong Kong, thông báo tất cả những ai mua chuột hamster về nuôi kể từ ngày 22/12/2021 phải giao nộp chúng, đồng thời tạm ngưng nhập khẩu loài vật này do lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

“Chúng tôi đã đánh giá rủi ro từ nhóm động vật này là tương đối cao, nên đã đưa ra quyết định dựa trên yêu cầu về sức khỏe cộng đồng”, ông Leung cho biết, “Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các chủ sở hữu vật nuôi cần giữ vệ sinh nghiêm ngặt khi xử lý vật nuôi và lồng nhốt của chúng. Tránh ôm hôn hoặc bỏ rơi chúng trên đường phố”.

Vị quan chức cũng khuyến cáo các chủ sở hữu nên đưa vật nuôi của mình đến bác sĩ thú y hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được hỗ trợ, nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe của chúng.

Lo sợ lây lan Covid-19, Hong Kong tiêu hủy hàng nghìn chuột hamster ảnh 1
Cửa hàng thú cưng Little Boss, nơi được xem là có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ động vật sang người ở Hong Kong. Ảnh: May Tse

Quyết định được đưa ra sau khi Hong Kong phát hiện 11 mẫu xét nghiệm lấy từ chuột hamster cho kết quả dương tính với virus Corona, và 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến một cửa hàng thú cưng ở Vịnh Causeway. Chính quyền đặc khu cho biết, khoảng 2.000 cá thể chuột hamster sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi bị tiêu hủy.

Hôm 16/1, một phụ nữ 23 tuổi làm việc tại cửa hàng thú cưng Little Boss được ghi nhận là ca nhiễm biến thể Delta không thể truy vết đầu tiên tại Hong Kong sau hơn 3 tháng. Theo một nguồn tin giấu tên, các bằng chứng hiện nay cho thấy đây có thể là trường hợp lây truyền virus Corona từ động vật sang người đầu tiên ở Hong Kong.

"Kết quả giải trình tự gen trên mẫu xét nghiệm virus của ca nhiễm này cho thấy, đây là bộ gen được lưu hành ở châu Âu và Pakistan. Có thể đã lây nhiễm sang người qua những cá thể hamster được nhập khẩu từ Hà Lan, nơi cũng có bộ gen tương tự. Vì vậy, rất có khả năng trường hợp này là virus truyền từ động vật sang người", nguồn tin tiết lộ.

Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam bày tỏ lo ngại về ca nhiễm Delta này, trong bối cảnh một trùm ca nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận bên trong khách sạn Yau Ma Tei tại đặc khu. "Chúng tôi lo ngại nguy cơ có hai biến thể lây lan cùng một lúc. Rủi ro từ cửa hàng thú cưng nằm ở chỗ có liên quan đến động vật và họ có hơn 10 chi nhánh trên khắp Hong Kong", bà Lam cho biết.

Tính đến ngày 17/1, Hong Kong ghi nhận tổng cộng 13.048 ca nhiễm Covid-19, trong đó 213 trường hợp tử vong. Từ ngày 14/1, chính quyền đặc khu đã siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó có gia hạn lệnh cấm dịch vụ dùng bữa tối tại chỗ thêm 2 tuần, đồng thời chi 3,57 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 457,7 triệu USD) hỗ trợ những doanh nghiệp đang gặp khó khăn thông qua quỹ phòng chống Covid-19.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.