Lốc xoáy 'cuốn bay' hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Để kịp thời ổn định cuộc sống, người dân các địa phương bị lốc cuốn ở Thanh Chương đang chung tay khắc phục hậu quả, lợp lại nhà cửa, thu dọn cây cối bị đổ gãy...
Cơn lốc mạnh, kèm theo mưa đá, sấm sét xảy ra vào lúc khoảng 17 giờ ngày 15/5 đã làm thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu của nhân dân và hư hỏng một số công trình hạ tầng trên địa bàn huyện, trong đó những xã bị thiệt hại nặng là Phong Thịnh, Thanh Liên, Thanh Hòa... Ảnh: Huy Thư
Cơn lốc mạnh, kèm theo mưa đá, sấm sét xảy ra vào lúc khoảng 17 giờ ngày 15/5 đã làm thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu của nhân dân và hư hỏng một số công trình hạ tầng trên địa bàn huyện, trong đó những xã bị thiệt hại nặng là Phong Thịnh, Thanh Liên, Thanh Hòa... Ảnh: Huy Thư
Nhiều cây cổ thụ lớn đã bị ngã đổ, đè lên nhà ở của dân. Trong ảnh, một ngôi nhà ở xóm Liên Sơn, xã Phong Thịnh bị cây trám lớn đè bẹp một góc nhà. Ảnh: Huy Thư
Nhiều cây cổ thụ lớn đã bị ngã đổ, đè lên nhà ở của dân. Trong ảnh, một ngôi nhà ở xóm Liên Sơn, xã Phong Thịnh bị cây trám lớn đè bẹp một góc nhà. Ảnh: Huy Thư
Gió giật mạnh, kèm theo mưa đá làm sập, đổ 3 ngôi nhà (02 nhà ở xã Phong Thịnh, 01 nhà ở xã Thanh Liên); 151 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng do cây đổ đè lên (84 nhà dân sinh, 67 chuồng trại chăn nuôi).. Ảnh: Huy Thư
Gió giật mạnh, kèm theo mưa đá làm sập, đổ 3 ngôi nhà (02 nhà ở xã Phong Thịnh, 01 nhà ở xã Thanh Liên); 151 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng do cây đổ đè lên (84 nhà dân sinh, 67 chuồng trại chăn nuôi).. Ảnh: Huy Thư
Hàng trăm tấm lợp proximang và gần 900 m2 mái tôn bị gió làm hư hỏng. Một số mái tôn rộng từ 70 - 100 m2 đã bị gió bốc qua nhà hoặc bay sang vườn láng giềng. Ảnh: Huy Thư
Hàng trăm tấm lợp proximang và gần 900 m2 mái tôn bị gió làm hư hỏng. Một số mái tôn rộng từ 70 - 100 m2 đã bị gió bốc qua nhà hoặc bay sang vườn láng giềng. Ảnh: Huy Thư
Gió giật làm gãy, đổ 40 cột điện (cao thế 7 cột, hạ thế 33 cột), làm sập 4 gian nhà để xe học sinh (Trường THCS Thanh Liên), tốc mái 3 phòng học (1 phòng chức năng Trường TH Thanh Hòa, 1 phòng âm nhạc Trường THCS Thanh Lâm, 1 phòng bảo vệ Trường THCS Kim Lâm), sét đã làm chập, cháy và hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy và học của các nhà trường. Ảnh: Huy Thư
Gió giật làm gãy, đổ 40 cột điện (cao thế 7 cột, hạ thế 33 cột), làm sập 4 gian nhà để xe học sinh (Trường THCS Thanh Liên), tốc mái 3 phòng học (1 phòng chức năng Trường TH Thanh Hòa, 1 phòng âm nhạc Trường THCS Thanh Lâm, 1 phòng bảo vệ Trường THCS Kim Lâm), sét đã làm chập, cháy và hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy và học của các nhà trường. Ảnh: Huy Thư
Ngày 16/5, ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Chương đã đến thăm hỏi động viên bà con các địa phương bị ảnh hưởng do lốc xoáy, chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả. Ảnh: Huy Thư
Ngày 16/5, ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Chương đã đến thăm hỏi động viên bà con các địa phương bị ảnh hưởng do lốc xoáy, chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả. Ảnh: Huy Thư
Các công nhân đang khắc phục lưới điện trên cánh đồng xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư
Các công nhân đang khắc phục lưới điện trên cánh đồng xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư
Tổng diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại là 1.272 ha, gồm lúa, ngô, keo... Nhiều cây ăn quả, cây cổ thụ bị đổ gãy. Tổng thiệt hại ban đầu tính đến thời điểm 11 giờ ngày 16/5 là trên 10 tỷ đồng. Ảnh: Huy Thư
Tổng diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại là 1.272 ha, gồm lúa, ngô, keo... Nhiều cây ăn quả, cây cổ thụ bị đổ gãy.  Tổng thiệt hại ban đầu tính đến thời điểm 11 giờ ngày 16/5 là trên 10 tỷ đồng. Ảnh: Huy Thư

.

Lốc xoáy 'cuốn bay' hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Chương ảnh 9
Lốc xoáy 'cuốn bay' hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Chương ảnh 10
Lốc xoáy 'cuốn bay' hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Chương ảnh 11
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy đang chung tay khắc phục hậu quả. Cho đến chiều ngày 16/5, một số gia đình bị tốc mái nhà đã sửa chữa được nhà để ở, một số gia đình bị hư hại nặng (sập nhà, cây đổ đè lên nhà) đang khẩn trương khắc phục. Ảnh: Huy Thư
Tại xã Thanh Liên , tuổi trẻ địa phương đã huy động hàng chục đoàn viên thanh niên tham gia lao động, sửa nhà, phát quang đường làng, gặt lúa giúp dân. Ảnh: Huy Thư
Tại xã Thanh Liên , tuổi trẻ địa phương đã huy động hàng chục đoàn viên thanh niên tham gia lao động, sửa nhà, phát quang đường làng, gặt lúa giúp dân. Ảnh: Huy Thư
Khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Thanh Chương. Clip: Huy Thư

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.