Lời giải nào cho chất lượng mặt sân ở V.League?
Chất lượng mặt sân của các đội bóng tại V.League trong những vòng đấu vừa qua trở thành một vấn đề nổi cộm, được khán giả hết sức quan tâm. Cần phải có một biện pháp triệt để nào đó để các câu lạc bộ có thể đảm bảo được chất lượng cơ sở vật chất và tổ chức thi đấu.
Thời tiết khắc nghiệt
Tại V.League 2024/25, có nhiều đội bóng đã không thể thi đấu trên sân nhà vì không đáp ứng được tiêu chí về cơ sở vật chất nói chung và chất lượng mặt cỏ nói riêng là SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong đó, sân vận động Hà Tĩnh không đảm bảo thi đấu tại vòng 15 và buộc phải mượn sân vận động Vinh để tổ chức trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Đông Á Thanh Hóa.

Một trong những nguyên nhân khiến các sân vận động tại V.League, kể cả SVĐ Quốc gia Mỹ Đình gặp khó trong việc chăm sóc, bảo dưỡng mặt sân chính là điều kiện thời tiết. Mùa đông, giá lạnh và sương muối kéo dài ở khu vực miền Trung và phía Bắc khiến cỏ không thể phục hồi và phát triển.
Phần lớn các đội bóng hiện nay đều đã loại bỏ những loại cỏ lá gừng để thay thế bằng những loại cỏ chất lượng cao như bermuda hay paspalum, giúp các sân bóng trở nên đẹp mắt hơn và đảm bảo tốt cho thi đấu. Tuy nhiên, đặc tính của những loại cỏ này chỉ phù hợp với điều kiện thời tiết ôn hòa, có nắng và đòi hỏi quá trình chăm sóc kỹ lưỡng.
Thế nên nhiều câu lạc bộ đã đầu tư và bỏ ra số tiền trung bình 500 - 1 tỷ đồng, thậm chí 2,5 tỷ mỗi năm như Trung tâm PVF, nhiều sân bóng vẫn ở mức độ trung bình, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu chuyên nghiệp.
Dùng sân đấu làm sân tập
Thời tiết chỉ là một phần nguyên nhân, bởi nếu chỉ là thời tiết, vì sao những SVĐ như Lạch Tray, Hải Phòng, hay các sân của Trung tâm đào tạo trẻ PVF, SVĐ Hàng Đẫy, Thiên Trường… vẫn đảm bảo chất lượng. Đó chính là việc các câu lạc bộ sử dụng chính sân đấu làm sân tập trong khi các sân vận động nước ngoài hầu như không sử dụng làm sân tập mà chỉ tổ chức thi đấu, có duy 1 nhất 1 buổi tập làm quen sân.
Có thể thấy, những SVĐ như Thống Nhất, Bình Dương, Lạch Tray, Thiên Trường, Pleiku.. là những sân có chất lượng mặt cỏ tốt quanh năm không chỉ vì được đầu tư chăm sóc mà vì những câu lạc bộ chọn các sân này làm sân nhà đều đã có một sân tập riêng.
Với sân Vinh, mặc dù có sẵn một sân tập riêng nhưng thầy trò HLV Phan Như Thuật vẫn phải tập chung với các tuyến trẻ. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hiện nay với Đội 1 và 10 tuyến trẻ chỉ có 2 sân cỏ nhân tạo và duy nhất 1 sân cỏ tự nhiên. Điều này khiến sân Vinh lẫn sân tập đều bị quá tải vì mật độ tập luyện dày, chất lượng mặt cỏ khó phục hồi, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh và sương muối.
Sân vận động Vinh và nhiều sân bóng hiện nay có điều kiện thuận lợi là được địa phương bàn giao để quản lý và sử dụng. Từ đó, không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện ngoài trời và câu lạc bộ chủ động trong vấn đề sử dụng, cải tạo và bảo dưỡng mặt sân. Còn lại, khá nhiều sân bóng đang phụ thuộc vào khả năng đầu tư của các đơn vị trực thuộc ngành Thể thao.
Bài toán cơ sở vật chất
Có thể thấy, thời tiết hay kinh phí hoàn toàn không phải là nguyên nhân chính khiến mặt cỏ các sân vận động tại V.League xuống cấp. Các câu lạc bộ đều đã chú trọng hơn và tích cực hơn trong vấn đề nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu, nhưng vẫn còn gặp khó chỉ vì một nguyên nhân là thiếu sân tập luyện.

Thế nhưng, hiện nay việc tìm kiếm thêm mặt bằng để đầu tư sân tập không phải là điều dễ dàng. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội với điều kiện tài chính hùng mạnh vẫn phải thuê các sân tập thuộc Ban quản lý SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Các đội bóng V.League hiện nay, có rất ít các Câu lạc bộ có 2 sân tập trở lên. Đây cũng là một trong những khó khăn khiến việc tổ chức các giải đấu trẻ phụ thuộc vào PVF, Pleiku, Bình Dương hay Vũng Tàu.
Khổ sở nhất về chuyện sân tập là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 15 V.League, HLV Nguyễn Thành Công đã buộc phải cho cầu thủ nghỉ tập 2 ngày vì sân Hà Tĩnh phải đóng cửa bảo dưỡng và không thể tiếp tục mượn sân tập cũng như sân đấu của Sông Lam Nghệ An.
Nhìn xa hơn, không chỉ là câu chuyện về sân thi đấu chuyên nghiệp, mà để phát triển bóng đá, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ, bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, rất cần có nhiều sân đạt tiêu chuẩn. Để trẻ em tập luyện bóng đá, hoạt động thể chất với bóng đá, không thể triển khai một cách hiệu quả khi chính các câu lạc bộ, các trung tâm đào tạo trẻ còn thiếu sân tập trầm trọng.
Vì vậy, bài toán này rất cần sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức giải và cả sự quan tâm vào cuộc của các địa phương./.