Giáo dục

Lớp học "siêu điểm 10" trên quê Bác

Mỹ Hà 25/07/2025 09:27

Dù xuất phát điểm không cao nhưng tập thể lớp 12 A1 – Trường THPT Kim Liên đã có một mùa thi thành công khi có đến 9 học sinh đạt điểm 10 môn Vật lý. Ngoài ra, có nhiều em đạt điểm cao, nằm trong tốp đầu của tỉnh và cả nước.

Phạm Nhật Long là nam sinh có thành tích ấn tượng của Trường THPT Kim Liên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp của em cao nhất trường với 38,25 điểm (Toán 9,5, Văn 9, Lý 10 và Hóa 9,75). Nam sinh này cũng có điểm khối A là 29,25 điểm, nằm trong tốp 3 của tỉnh, tốp 4 toàn quốc và có chắc một suất trong danh sách học sinh điểm cao được UBND tỉnh tuyên dương năm nay.

Trước đó, Long đạt giải Nhì môn Hóa học tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Với thành tích đó, Long khá tự tin khi đặt nguyện vọng vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngành Kỹ thuật máy tính và ngành Trí tuệ nhân tạo.

Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (trái) chúc mừng thành tích của thầy giáo chủ nhiệm và học sinh Phạm Nhật Long. Ảnh - Mỹ Hà
Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (trái) chúc mừng thành tích của thầy giáo chủ nhiệm và học sinh Phạm Nhật Long. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về kết quả này, Long chia sẻ thêm: Phần lớn kiến thức em học được là từ thầy, cô giáo ở trường, qua các bài giảng trên lớp, những buổi ôn thi miễn phí hoặc là qua trao đổi trực tiếp với bạn học.

Ngoài Phạm Nhật Long, tập thể lớp 12A1 còn khá nhiều học sinh đạt điểm cao trong mùa thi năm nay, trong đó 6 học sinh có điểm tốt nghiệp 4 môn từ 36 điểm trở lên, nhiều học sinh đạt điểm trung bình tổ hợp 3 môn trên 27 điểm.

Đặc biệt, lớp có 21 học sinh đạt điểm 9 môn Vật lý trở lên, trong đó có 9 học sinh đạt điểm 10, điểm trung bình môn Vật lý của lớp là 8,61. Đây cũng là thành tích ít có trường THPT nào trên địa bàn tỉnh đạt được.

Những giờ học Vật lý gắn với thực tế giúp học sinh phát huy được năng lực. Ảnh - Mỹ Hà
Những giờ học Vật lý gắn với thực tế giúp học sinh phát huy được năng lực. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng với thành tích nổi bật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, lớp có 15 học sinh đạt giải. Trong đó có 11 giải Nhì ở các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Toán và đều nằm trong tốp 5 của tỉnh.

Với 9 điểm 10 môn Vật lý, thầy giáo Trần Văn Bản – giáo viên Vật lý, chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết “rất hạnh phúc bởi đây là thành tích chưa từng có của nhà trường”. Cá nhân thầy cũng cho rằng, thành tích có được không phải là may mắn mà cần phải trải qua thời gian dài dạy học và ôn luyện nghiêm túc. Riêng thời điểm nước rút, thầy và trò đã “cày” đến 80 đề thi thử để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài.

Trước kỳ thi tốt nghiệp, Sở và trường đã tổ chức 5 đợt thi thử và những đợt đầu tiên điểm trung bình của lớp chỉ trên 7 khiến chúng tôi rất lo lắng. Vì thế, sau đó, chúng tôi đã phân tích kỹ từng bài thi, tìm điểm hạn chế của các học sinh, từng bước điều chỉnh việc dạy và học.

Khó khăn trong năm nay là việc dạy học chịu ảnh hưởng của Thông tư 29 nên dù đã ôn tập miễn phí nhưng thời gian các em được học ở trường cũng có hạn. Vì thế, ngoài học ở lớp, ngày nào tôi cũng sẽ ra cho các em 1 đề Vật lý để luyện thêm. Sau đó, giáo viên sẽ chữa đề và các em tự chấm. Chúng tôi đã thực hiện liên tục như vậy gần 3 tháng, cho đến trước khi kỳ thi chính thức diễn ra.

Thầy giáo Trần Văn Bản - Chủ nhiệm lớp 12A1

Tập thể lớp 12A1 đã đem đến kỳ tích trong mùa thi năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà
Tập thể lớp 12A1 đã đem đến kỳ tích trong mùa thi năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên cả thầy và trò đều áp lực. Do đó, không chỉ năm lớp 12 mà từ năm lớp 10, việc dạy, học, kiểm tra đánh giá của môn Vật lý nói riêng và các môn học khác đều đã có sự thay đổi.

Để có đủ nguồn đề cho học sinh, giáo viên của trường đã kết nối với nhiều đồng nghiệp ở Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tìm những đề thi được ra sát với chương trình, sát với cấu trúc của Bộ do những giáo viên có kinh nghiệm cùng biên soạn. Qua đó, giáo viên cũng có thể học hỏi, nâng cao nghiệp vụ và có nguồn đề phong phú, chất lượng để học sinh luyện tập hiệu quả.

Với những kết quả nổi bật, tập thể lớp 12A1 cũng đã góp vào thành tích chung của nhà trường, đưa Trường THPT Kim Liên tăng lên 39 bậc trong mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Khóa học vừa qua, dù điểm đầu vào của trường rất khiêm tốn nhưng nhà trường đã về đích với nhiều kết quả nổi bật, có nhiều học sinh đạt điểm cao nằm trong tốp đầu của tỉnh.

Để đạt được thành tích này, có sự đóng góp của tập thể thầy, cô giáo, những người đã dành rất nhiều tâm huyết cho học trò, sự nỗ lực của các em học sinh, sự quan tâm, hỗ trợ của phụ huynh và các gia đình. Chúng tôi cũng có nhiều chính sách khuyến khích, khen thưởng và kịp thời biểu dương những giáo viên, học sinh có nhiều thành tích trong học tập…

Thầy giáo Dương Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lớp học "siêu điểm 10" trên quê Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO