Lũ đe dọa hạ du, có xã ở Nam Đàn bị cô lập hoàn toàn

Lâm Tùng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nước từ thượng nguồn đổ về theo sông Lam gây ngập trên địa bàn huyện Nam Đàn. Tuyến đường huyết mạch vào xã Nam Thượng (huyện Nam Đàn) bị ngập nặng; địa phương này đang bị cô lập hoàn toàn.

Do lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, những ngày qua, xã Nam Thượng (Nam Đàn) đã bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Lâm Tùng

Do lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, những ngày qua, xã Nam Thượng (Nam Đàn) đã bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Lâm Tùng

Bà Bùi Thị Oanh – Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: 2 ngày hôm nay nước thượng nguồn đổ về khiến 80% lúa và hoa màu của xã bị ngập nặng, bên cạnh đó, tuyến đường duy nhất của xã cũng bị chia cắt. Trong ảnh: Cầu đường bộ nối xã Nam Thượng và Nam Tân bị ngập nước. Ảnh: Quang An
Bà Bùi Thị Oanh - Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: 2 ngày hôm nay nước thượng nguồn đổ về khiến 80% lúa và hoa màu của xã bị ngập nặng. Và tuyến đường duy nhất vào xã cũng đang bị  nước lũ chia cắt. Ảnh: Quang An
Người dân muốn di chuyển giữa xã Nam Thượng với các địa bàn khác chỉ có đi đò là phương tiện duy nhất. Cả xã chỉ có một chiếc đò để phục vụ người dân, trong khi nhu cầu đi lại của người dân xã Nam Thượng và các vùng phụ cận rất lớn. Ảnh: Lâm Tùng
Người dân muốn di chuyển giữa xã Nam Thượng với các địa bàn khác chỉ có đi đò là phương tiện duy nhất. Cả xã chỉ có một chiếc đò để phục vụ người dân, trong khi nhu cầu đi lại của người dân xã Nam Thượng và các vùng phụ cận rất lớn. Ảnh: Lâm Tùng
Anh Nguyễn Văn Dũng ở xóm 4, xã Nam Thượng - người lái đò của xã cho biết: Do nước lên cao nên 2 hôm nay bà con phải di chuyển bằng đò. Tuy nhiên, do trọng tải hạn chế, đò chỉ chở được khoảng 12 người mỗi chuyến nên người dân thường phải chờ rất lâu mới đến lượt. Ảnh: Lâm Tùng

Anh Nguyễn Văn Dũng ở xóm 4,  xã Nam Thượng - người lái đò của xã cho biết: Do nước lên cao nên 2 hôm nay bà con phải di chuyển bằng đò. Tuy nhiên, do trọng tải hạn chế, đò chỉ chở được khoảng 12 người mỗi chuyến nên người dân thường phải chờ rất lâu mới đến lượt. Ảnh: Lâm Tùng

Nước lũ làm cô lập toàn xã nên mọi hoạt động mưu sinh của người dân xã Nam Thượng đều sử dụng thuyền. Ảnh: Lâm Tùng.
Nước lũ làm cô lập toàn xã nên mọi hoạt động mưu sinh của người dân xã Nam Thượng đều sử dụng thuyền. Ảnh: Lâm Tùng.
Ông Nguyễn Đình Thế - Trưởng phòng NN& PTNT huyện Nam Đàn cho biết: Hiện trên địa bàn chỉ có xã Nam Thượng bị cô lập. Huyện đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo và huy động người túc trực thường xuyên, báo cáo kịp thời, hạn chế tối đa rủi ro tai nạn. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Nguyễn Đình Thế - Trưởng phòng NN& PTNT huyện Nam Đàn cho biết: Hiện trên địa bàn chỉ có xã Nam Thượng bị cô lập. Huyện đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo và huy động người túc trực thường xuyên, báo cáo kịp thời, hạn chế tối đa rủi ro tai nạn. Ảnh: Lâm Tùng             

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.