(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Công nhân lao động làm việc theo ca, được nghỉ trong giờ làm việc như thế nào? Ai là người có quyền quy định thời điểm nghỉ trong giờ làm việc? (Trần Thị Yến, xã Lăng Thành, Yên Thành)
(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Phụ lục hợp đồng lao động có hiệu lực như Hợp đồng lao động không? Hợp đồng lao động của tôi ký thời thạn 36 tháng, nay Công ty đề nghị ký phụ lục hợp đồng để chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn, việc thay đổi thời hạn hợp đồng lao động như vậy, Công ty có thể bổ sung bằng phụ lục hợp đồng không? Thời hạn báo trước khi ký phụ lục để sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng được quy định như thế nào?
(Baonghean.vn) - Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 9.
(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Cháu tôi làm việc tại một doanh nghiệp vệ sinh môi trường, đã được 23 tháng, là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhưng người sử dụng lao động (NSDLĐ) không đóng BHXH cho cháu. Vừa qua, cháu tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Xin hỏi, NSDLĐ có trách nhiệm như thế nào về việc chi trả các chế độ BHXH?
(Baonghean.vn) - Kể từ ngày hôm nay, 1/1/2021, nhiều luật, bộ luật liên quan đến tăng tuổi nghỉ hưu, quyền lợi của người lao động, hay các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh...sẽ chính thức có hiệu lực.
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, do ngày lễ rơi vào thứ hai, nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày. Căn cứ vào Luật Lao động, người lao động sẽ được nhận tối thiểu tổng cộng là 400% lương ngày bình thường nếu đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Công ty tổ chức cho người lao động làm thêm vào 1 Chủ nhật, đã giải quyết nghỉ bù vào ngày thứ Ba tuần kế tiếp, đồng thời trả đủ tiền làm thêm chênh lệch.
Sau khi Trung ương có Nghị quyết 28-NQ/TW hồi đầu năm, trong đó có định hướng tăng tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) theo hướng đề xuất nữ tăng tuổi nghỉ hưu nhanh hơn nam. Dự luật cũng đưa ra những thay đổi về tiền lương, giờ làm thêm, tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp (ngoài tổ chức Công đoàn)...
Phương án tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được Bộ LĐ-TB&XH đưa vào nội dung của dự án sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019.
(Baonghean.vn) - Đại diện một công ty cho biết: Đơn vị vừa có đoàn kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi thanh kiểm tra, đoàn có lập biên bản kiểm tra trong đó có những lỗi vi phạm. Tuy nhiên có một lỗi là "không xây dựng lịch nghỉ hàng năm và thông báo với người lao động". Điều đó có vi phạm các quy định pháp luật hiện hành?
(Baonghean.vn) - Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ, vào ban đêm có được trả thêm lương hay không, nếu có thì được hưởng thế nào?
Cho rằng Vietnam Airlines gây khó không cho nghỉ việc, nếu nghỉ phải bồi thường số tiền lớn, một nhóm phi công đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng.
Kết quả thanh tra các doanh nghiệp điện tử cho thấy, hơn 60% doanh nghiệp vi phạm quy định về làm thêm giờ. Ngoài làm thêm quá thời gian quy định, các chế độ tiền lương, bữa ăn làm thêm giờ... tại nhiều doanh nghiệp cũng chưa được thực hiện đầy đủ.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành lịch nghỉ lễ, Tết năm 2018. Đối tượng điều chỉnh trong quyết định là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
(Baonghean.vn) - Anh Trần Văn An (huyện Thanh Chương) nghỉ việc ở công ty may và được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4 tháng. Hiện anh An đã hưởng đến tháng thứ hai nhưng vừa ký hợp đồng thử việc tại công ty mới.
(Baonghean) - Vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức, viên chức nhà nước đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trong dự thảo sửa đổi Luật Lao động trình Chính phủ năm 2017 với nhiều dư luận trái chiều. Vậy nếu tăng tuổi hưu có phải là giải quyết vấn đề một cách căn cơ, hay sẽ đem lại những hệ quả không tốt nào cho xã hội?
Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tỷ lệ người cao tuổi tại Việt Nam đang tăng nhanh, từ mức 6,9% dân số năm 1979, lên 10,5% dân số hiện nay. Khi trình Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, Bộ LĐ-TB&XH cũng từng đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 tuổi, nhưng chưa được Quốc hội chấp thuận.