(Baonghean.vn) - Ngày 24/5, tiếp tục ngày làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Tố cáo và Luật Cạnh tranh.
Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan nào bảo vệ người tố cáo
(Baonghean.vn)- Tham gia góp ý tại thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cho rằng người tố cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm công dân về việc tố cáo của mình.
Đa số thành viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội tán thành không giải quyết tố cáo nặc danh, nhưng cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc những đơn thư có kèm theo chứng cứ, nội dung rõ ràng.
(Baonghean.vn) - Góp ý xây dựng dự án Luật tố cáo (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm của người tố cáo để tránh tình trạng tố cáo tràn lan và có chế tài đủ mạnh để xử lý những người tố cáo sai sự thật.
(Baonghean.vn) - Các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp chủ yếu về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KT-XH, khiếu nại đòi lại nhà đất trước đây có sử dụng nhưng nay nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng; tranh chấp đất đai giữa các hộ dân,...