Lực lượng vũ trang Nghệ An đón Tết “vui, khỏe, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao“

Phong Quang - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để góp phần giúp nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được vui vẻ, an toàn, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nắm tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tập trung giữ vững ổn định chính trị.

Theo đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt sâu sắc các công văn, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

Xây dựng, hoàn thiện và triển khai kế hoạch trực, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu của tập thể, phân đội và cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán;

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác trực, SSCĐ của  CB, CS Đại đội 20.
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác trực, SSCĐ của CB, CS Đại đội 20. Ảnh: Phong Quang

Chỉ đạo các đơn vị chủ lực, cơ động làm nhiệm vụ trực chiến, trực A2 chú trọng đảm bảo quân số theo quy định; luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để nắm tình hình địa bàn, nhất là địa bàn đặc thù, tuyến biên giới phía Tây, tuyến biển và 2 đảo, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tập trung giữ vững ổn định chính trị cho nhân dân ăn Tết vui tươi, lành mạnh;…

Thành lập các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị, phân đội làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn;

Chỉ đạo cơ quan chính trị, hậu cần, kỹ thuật các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo vật chất sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội ăn Tết theo đúng quy định. Phấn đấu cho cán bộ, chiến sỹ vui Tết đón Xuân theo tinh thần “Vui khỏe, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Xin giới thiệu một số hình ảnh phản ánh công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh dịp áp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019:

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Phân đội Phòng không 12,7mm của Ban CHQS huyện Diễn Châu.
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Phân đội Phòng không 12,7mm của Ban CHQS huyện Diễn Châu. Ảnh: Phong Quang

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thông tin 18 thực hiện nhiệm vụ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết.
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thông tin 18 thực hiện nhiệm vụ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết. Ảnh: Phong Quang
 
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 33 Đảo Ngư tuần tra bảo vệ đảo.
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 33 Đảo Ngư tuần tra bảo vệ đảo. Ảnh: Phong Quang
 
CB, CS Đại đội Trinh sát 20 luyện tập nội dung vượt vật cản
CB, CS Đại đội Trinh sát 20 luyện tập nội dung vượt vật cản. Ảnh: Phong Quang
Trung đoàn 764 tổ chức báo động kiểm tra quân số, vật chất, vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Trung đoàn 764 tổ chức báo động kiểm tra quân số, vật chất, vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Phong Quang
 
Đại đội Thiết giáp BTR-152 luyện tập phương án di chuyển, sẵn sàng chiến đấu.
Đại đội Thiết giáp BTR-152 luyện tập phương án di chuyển, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Phong Quang
 
Chiến sỹ Tiểu đoàn BB41, Trung đoàn 764 tích cực tăng gia sản xuất, chuẩn bị nguồn rau xanh cho bộ đội ăn Tết cổ truyền.
Chiến sỹ Tiểu đoàn BB41, Trung đoàn 764 tích cực tăng gia sản xuất, chuẩn bị nguồn rau xanh cho bộ đội ăn Tết cổ truyền. Ảnh: Phong Quang

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.