Lý do khiến nền kinh tế Nga không bị phá hủy bởi phương Tây

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiến lược của phương Tây thất bại do phần còn lại của thế giới không muốn tiến hành cuộc chiến kinh tế chống lại Nga, tạp chí The Spectator của Anh viết.
Điện Kremlin. Ảnh: AP

Điện Kremlin. Ảnh: AP

"Phương Tây bắt đầu cuộc chiến trừng phạt với việc đánh giá quá cao ảnh hưởng của chính họ trên toàn thế giới. Hóa ra những nước ngoài phương Tây không muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga hoặc chống lại các nhà tài phiệt Nga" - ấn phẩm viết.

Theo bài báo, các biện pháp trừng phạt kinh tế lẽ ra đã khiến Nga phải đầu hàng phương Tây, nhưng việc các nước khác sẵn sàng hợp tác với Nga đã phá hủy những kế hoạch này.

“Nhanh chóng thấy rõ là phương Tây muốn tiến hành chiến tranh kinh tế, nhưng phần còn lại của thế giới lại không muốn điều đó. Khi xuất khẩu dầu khí của Nga sang châu Âu giảm, Nga đã nhanh chóng tăng lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ”, - bài báo viết.

"Phương Tây đã kỳ vọng quá cao vào việc nền kinh tế Nga suy sụp như IMF từng dự đoán, trong khi hiện nay quỹ này dự báo nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,7% vào cuối năm 2023, và đây là minh chứng cho thấy chính sách trừng phạt của phương Tây không hiệu quả", - bài báo nhận xét.

"Nền kinh tế Nga không bị phá hủy, nó chỉ đơn giản là được tái cơ cấu và tái định hướng từ phía Tây sang phía Đông và phía Nam" - các tác giả của tài liệu kết luận.

Không chỉ về mặt kinh tế, mà cả loại vũ khí Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine cũng tạo ưu thế cho Moskva. Tạp chí Military Watch của Mỹ viết, tên lửa hành trình Kh-22 của Nga tấn công mạnh vào Kiev là loại vũ khí không có nhược điểm đối với hệ thống phòng không Ukraine. Cũng theo Military Watch, các quan chức Ukraine phàn nàn rằng loại tên lửa được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng không nhiều lớp che chắn các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, hầu như không thể bị đánh chặn."Các đầu đạn nặng 950 kg của chúng gây thiệt hại cực lớn" - bài báo viết. Loại đạn này đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công các mục tiêu chiến lược ở Ukraine, các tác giả bài báo cho biết./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".