Malaysia khủng hoảng nhập tịch: 7 cầu thủ bị FIFA phạt

CTVX26/10/2025 10:16

FIFA kết luận 7 cầu thủ dùng giấy tờ không hợp lệ thi đấu cho Malaysia ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. New Straits Times cho biết tổng cộng có 28 hồ sơ được nộp; FAM đã kháng cáo, chờ quyết định 30/10.

Bê bối nhập tịch đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng quản trị: FIFA xác định 7 cầu thủ đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Theo New Straits Times, đằng sau án phạt là một đợt nộp 28 hồ sơ nhập tịch. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ đã bị trừng phạt; FAM nộp đơn kháng cáo và chờ FIFA ra phán quyết vào ngày 30/10.

Vụ Malaysia nhập tịch cầu thủ sai quy định vẫn đang có những diễn biến đáng chú ý. Ảnh: VFF
Vụ Malaysia nhập tịch cầu thủ sai quy định vẫn đang có những diễn biến đáng chú ý. Ảnh: VFF

Diễn biến chính và các mốc thời gian

Theo kết quả điều tra của FIFA, bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đã dùng tài liệu không hợp lệ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Ngày 26/9, FIFA công bố án phạt chính thức, xác định 7 cầu thủ thi đấu trái phép trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 nói trên. Đến 7/10, FIFA tiếp tục công khai bằng chứng cho thấy hồ sơ nhập tịch có thông tin sai lệch. FAM đã gửi đơn kháng cáo và dự kiến nhận phán quyết cuối cùng vào ngày 30/10.

Quy trình nhập tịch và mắt xích đứt gãy

Nguồn tin từ New Straits Times cho biết, cùng đợt xét duyệt có tổng cộng 28 bộ hồ sơ được gửi tới cơ quan chức năng. Đây là một phần trong kế hoạch của FAM nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển bằng các cầu thủ có gốc gác Malaysia hoặc cầu thủ nước ngoài có thể đóng góp.

Trước thềm hai trận vòng loại với Nepal và Việt Nam, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia chấp thuận nhập tịch cho 7 cầu thủ — trùng khớp với nhóm sau đó bị FIFA xử phạt. Cục này dựa trên tài liệu do FAM cung cấp để hoàn tất thủ tục; tuy nhiên, FIFA xác nhận các tài liệu đó có sai sót nghiêm trọng. Điểm đứt gãy nằm ở khâu xác minh: chuỗi kiểm chứng nội địa không phát hiện vấn đề, nhưng kiểm tra của FIFA đã chỉ ra sự không hợp lệ.

Hai trận đấu và hệ quả trực tiếp

FIFA kết luận 7 cầu thủ nói trên đã thi đấu trái phép cho Malaysia trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Dù chi tiết về hình thức kỷ luật không được nêu trong dữ liệu nguồn, việc xác định thi đấu trái phép cho thấy tác động trực tiếp đến tính hợp lệ của đội hình ở các trận đấu chính thức, đồng thời kéo theo rủi ro pháp lý và uy tín cho FAM.

Danh sách 7 cầu thủ và quy mô 28 hồ sơ

  • Gabriel Felipe Arrocha
  • Facundo Tomas Garces
  • Rodrigo Julian Holgado
  • Imanol Javier Machuca
  • Joao Vitor Brandao Figueiredo
  • Jon Irazabal Iraurgui
  • Hector Alejandro Hevel Serrano

Theo New Straits Times, tổng cộng có 28 bộ hồ sơ nhập tịch được nộp cùng đợt, cho thấy quy mô lớn của kế hoạch tăng cường lực lượng qua con đường nhập tịch.

Phân tích: khoảng trống quản trị và bài học tuân thủ

Từ dữ kiện được công bố, chuỗi kiểm soát nội bộ đã không đủ mạnh để phát hiện sai sót trong giấy tờ trước khi đưa vào sử dụng ở cấp đội tuyển quốc gia. Việc Cục Đăng ký Quốc gia dựa trên tài liệu do FAM cung cấp và sau đó bị FIFA kết luận là không hợp lệ cho thấy nhu cầu siết chặt quy trình: chuẩn hóa tiêu chí, tăng tầng xác minh độc lập, và đồng bộ dữ liệu giữa liên đoàn, cơ quan đăng ký và khung pháp lý quốc tế.

Về chiến lược thể thao, kế hoạch bổ sung nhân sự bằng nhập tịch nhằm nâng tầm đội tuyển là mục tiêu hợp lý. Tuy nhiên, bất kỳ lợi ích ngắn hạn nào cũng có thể bị triệt tiêu nếu khâu tuân thủ pháp lý và quy định FIFA không được đặt làm nền tảng.

Tác động rộng hơn và câu hỏi mở

Vụ việc không chỉ gây tổn hại uy tín của bóng đá Malaysia mà còn đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn quản trị trong khu vực. Tính minh bạch của quy trình nhập tịch, năng lực thẩm định hồ sơ và sự phối hợp với quy định FIFA trở thành điều kiện bắt buộc để tránh lặp lại sự cố. Phán quyết ngày 30/10 sẽ là cột mốc quan trọng, định hình cách Malaysia khắc phục và khôi phục niềm tin.

Các con số chính

  • 7: số cầu thủ bị FIFA xác định dùng giấy tờ không hợp lệ và thi đấu trái phép cho Malaysia.
  • 28: tổng số hồ sơ nhập tịch được nộp theo New Straits Times.
  • 2: số trận vòng loại Asian Cup 2027 bị liên đới — gặp Nepal và Việt Nam.
  • 26/9: ngày FIFA công bố án phạt.
  • 7/10: ngày FIFA công khai bằng chứng sai lệch trong hồ sơ.
  • 30/10: thời điểm dự kiến FIFA ra phán quyết với đơn kháng cáo của FAM.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Malaysia khủng hoảng nhập tịch: 7 cầu thủ bị FIFA phạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO