Mang gánh nặng nợ nần vì chữa bệnh cho con

(Baonghean) - Để cứu sống con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng anh Hồ Sỹ Nam ở xóm Xuân Đông, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương phải vay nợ ngân hàng số tiền lớn. Khoản nợ cứ lãi mẹ đẻ lãi con, trở thành gánh nặng không có khả năng chi trả của gia đình nông dân nghèo.

Vợ chồng anh Hồ Sỹ Nam (SN 1976) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1980) thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Anh Nam mắc bệnh tim, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Hai vợ chồng anh làm nông, hoàn cảnh rất khó khăn nên ít có điều kiện chăm lo cho con cái. Anh chị sinh được hai con, con trai lớn là Hồ Sỹ Quảng (SN 2009) đang học lớp 3, con gái Hồ Thị Phương (SN 2013).

Bé Hồ Thị Phương (trái ảnh) thường xuyên đau ốm. Ảnh: Hà Linh
Bé Hồ Thị Phương (trái ảnh) thường xuyên đau ốm. Ảnh: Hà Linh

Mặc dù con gái út là Hồ Thị Phương từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên đau ốm, thở khò khè nhưng gia đình anh Nam thường chỉ tự mua thuốc hoặc lấy thuốc thầy lang để cho con uống vì không có điều kiện đi bệnh viện khám. Em Phương ngày càng còi cọc, ít nói, ít cười, không thích giao tiếp và tư duy chậm chạp. 4 tuổi em mới bập bẹ nói một số từ đơn giản.

Tháng 9/2016, ở Trường Mẫu giáo Thanh Xuân có buổi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, Phương được phát hiện bị hở van tim. Nghe bác sỹ giải thích, bệnh của Phương sẽ khiến em chậm lớn và có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí sớm. Gia đình anh Nam đành chạy vạy vay mượn tiền đưa con đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Em Phương được các bác sĩ chỉ định mổ để vá lỗ thông liên thất, với mức chi phí ước tính trên 70 triệu đồng.

Vợ chồng anh nhận làm tới một mẫu ruộng nhưng trang trải cho các con ăn, học còn thiếu trước, hụt sau. Ngôi nhà của gia đình đã quá xập xệ nên hai vợ chồng vừa vay tạm của anh, em họ hàng vài chục triệu để sửa sang. Nhà sửa chưa xong, nợ chưa trả thì phát hiện con bị bệnh hiểm nghèo. Số tiền chữa bệnh cho con quá lớn, vợ chồng anh Nam không biết trông vào đâu.

Trong ngôi nhà đơn sơ của gia đình anh Nam và chị Tâm. Ảnh: Hà Linh
Trong ngôi nhà đơn sơ của gia đình anh Nam và chị Tâm. Ảnh: Hà Linh

Sức khỏe của em Phương ngày càng yếu vì bệnh tình ngày càng nặng hơn. Nhìn con gái mỗi lần lên cơn khó thở, mặt mũi tím ngắt, vợ chồng chị lại lặng người vì đau đớn và lo sợ. Thương con bệnh tật, anh chị quyết định nhờ họ hàng bảo lãnh vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chữa bệnh cho con.

Tháng 4/2017, em Phương đã được phẫu thuật vá lỗ thông liên thất tại Khoa Tim mạch - Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Nhẹ được nỗi lo sợ mất con nhưng từ đó, gia đình anh Nam lại thêm gánh nặng nợ nần; khiến cho vợ chồng anh ăn không ngon, ngủ không yên. Đã 10 tháng nay, gia đình anh vẫn chưa trả nợ được đồng nào, trong khi món nợ 70 triệu đồng cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Tâm sụt sùi: “Mỗi năm, vợ chồng tôi làm khoảng 1 tấn lúa, chỉ đủ gạo ăn cho cả nhà, không dư  được đồng nào để trả nợ. Trong khi số nợ lớn quá, chắc gia đình phải bán nhà để trả nợ, chứ không biết xoay đâu ra”.

Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: Gia đình anh Nam, chị Tâm thuộc diện khó khăn nhất xã, cả chồng và con đều mắc bệnh hiểm nghèo, lại đang mang món nợ khó trả do phải chữa bệnh cho con. Mặc dù xã quan tâm vận động ủng hộ cho gia đình, nhưng người dân trong xã điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên nguồn huy động còn hạn chế. Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng sẻ chia khó khăn, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:  Nguyễn Thị Thanh Tâm (xóm Xuân Đông, xã Thanh Xuân, Thanh Chương); Số điện thoại: 01669.722.153.

Hoặc Phòng Phát hành và Hoạt động xã hội - Báo Nghệ An (số 3 Đại lộ Lê nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.