#mặt hàng xuất khẩu

7 kết quả

Năm 2018, xuất khẩu dệt may tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Ảnh: Thu Huyền

Ngành Công Thương Nghệ An vượt 3 chỉ tiêu kinh tế

(Baonghean.vn) - Năm 2018, ngành Công Thương Nghệ An nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu được giao: giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu và tổng mức bán lẻ, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn, GRDP tăng 8,77%.
may mặc vẫn là nhóm hàng có kim ngạch dẫn đầu của Nghệ An. Ảnh Thu Huyền

156 doanh nghiệp ở Nghệ An tham gia xuất khẩu

(Baonghean.vn) - Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1,053 tỷ USD, vượt 5,33% so với chỉ tiêu kế hoạch năm (1 tỷ USD); trong đó hàng hóa ước đạt 720,21 triệu USD, với 156 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.
S-70 Black Hawk. Ảnh: Getty

Philippines sẽ mua trực thăng của Mỹ thay vì Nga

(Baonghean.vn) -Ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo, nước này sẽ mua 16 trực thăng Black Hawk từ nhà sản xuất trực thăng Sikorsky của Mỹ, mà bỏ qua thiết bị rẻ hơn từ Nga, xuất phát từ các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào mặt hàng xuất khẩu quân sự của Moskva.
Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ảnh: Internet

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Kỳ vọng và thách thức

(Baonghean) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU, có mức cam kết rộng và cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Dự kiến vào cuối năm 2018 sẽ ký chính thức Hiệp định này và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019.
Nghệ An: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh

Nghệ An: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2017, số thu ngân sách thuế nhập khẩu đạt 58%, thuế xuất khẩu đạt 63% so dự toán thu ngân sách được giao năm 2017; tăng mạnh và đạt lần lượt 196%; 229% so với cùng kỳ năm 2016.