Mật vụ Mỹ trả 6 triệu USD để lên máy bay riêng của Trump

Cơ quan Mật vụ Mỹ phải trả cho Donald Trump 6 triệu USD để lên máy bay riêng của ông thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.
Ông Donald Trump ngồi trên chiếc chuyên cơ riêng trị giá hơn 100 triệu USD. Ảnh:PA

Ông Donald Trump ngồi trên chiếc chuyên cơ riêng trị giá hơn 100 triệu USD. Ảnh:PA

Khi các nhân viên Mật vụ bay cùng những người cần được bảo vệ, họ dùng ngân sách để trang trải chi phí và họ phải trả tiền cho Donald Trump để đổi lấy chỗ ngồi trên máy bay riêng của ông.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhà tài phiệt New York đã yêu cầu chính quyền liên bang trả 6 triệu USD để cấp cho các nhân viên Mật vụ quyền đặt chân lên máy bay của ông. Con số 6 triệu USD bị tiết lộ do mọi chi tiết về tài chính liên quan đến chiến dịch tranh cử của một ứng viên tổng thống đều được gửi về Ủy ban Bầu cử Liên bang, theo NBC News.

Khi trở thành tổng thống, ông Donald Trump sẽ bay trên chuyên cơ Air Force One. Lúc đó, chiếc Boeing 757 mà nhà tài phiệt New York sở hữu thông qua công ty riêng sẽ do người thân của ông hay bất kỳ ai có thẩm quyền sử dụng. Nếu ông Trump muốn Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ những người này, yêu cầu ấy hoàn toàn có thể được đáp ứng.

Tuy nhiên, khi chiến dịch tranh cử kết thúc, chiếc máy bay lúc này đơn thuần thuộc quyền sử hữu của công ty nhà Trump. Vì thế, rất khó để đoán biết số tiền mà ông Trump có thể được chính quyền liên bang trả nếu áp dụng cách trên.

Donald Trump mua chiếc Boeing 757 vào năm 2011 rồi cải tạo lại. Ông thường gọi nó là T-Bird nhưng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, máy bay riêng của ông còn có thể mang tên gọi khác là "Trump Force One".

Chiếc phi cơ được cho là có giá trị hơn 100 triệu USD với động cơ Rolls Royce mạnh mẽ. Nội thất trên máy bay, ngay cả dây bảo hiểm và bồn rửa tay, cũng mạ vàng. Phòng ngủ dành cho ông Trump có tấm gỗ trang trí và gối lụa thêu gia huy. Phi cơ còn có "rạp chiếu thu nhỏ" bao gồm màn hình 57 inch và hệ thống âm thanh hiện đại./.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.