Máy bay Mỹ chở 166 hành khách bị nổ lốp khi hạ cánh

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lốp xe của càng đáp chính bên trái nổ tung khi máy bay đang hạ cánh, khiến một số hành khách bị thương nhẹ.
Máy bay Mỹ chở 166 hành khách bị nổ lốp khi hạ cánh ảnh 1

Lính cứu hỏa hỗ trợ hành khách sơ tán tại sân bay quốc tế Newark Liberty ở bang New Jersey chiều 15/6. Ảnh: Twitter.

Chuyến bay số hiệu 627 của Hãng hàng không Mỹ United Airlines khởi hành từ Denver, bang Colorado bị nổ lốp và trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh tại sân bay quốc tế Newark Liberty ở bang New Jersey chiều 15/6. Máy bay khi đó chở theo 166 hành khách.

Không có ai bị thương nghiêm trọng sau sự cố. Một số hành khách bị thương nhẹ cũng không cần điều trị y tế. 

"Đánh giá sơ bộ cho thấy lốp xe của càng đáp chính bên trái nổ tung khi máy bay đang hạ cánh", Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết. Theo FAA, máy bay quặt sang trái đường băng sau khi lốp nổ tung dù trước đó cơ quan nói rằng máy bay trượt khỏi đường băng và chỉ dừng lại khi vướng vào bụi cỏ dày.

United Airlines sau đó cũng xác nhận máy bay không trượt khỏi đường băng. Máy bay được kéo khỏi sân bay sau khi hành khách được sơ tán và di chuyển đến nhà chờ.

Sự cố khiến sân bay Newark Liberty phải hoãn các chuyến bay trong 1 giờ. FAA đang tiếp tục điều tra sự việc.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.