Món quà giá trị nhất ông Biden nhận được là từ Tổng thống Putin

Theo Hoài Thanh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong năm đầu tiên làm Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã nhận được số quà với tổng trị giá 46.000 USD từ các lãnh đạo nước ngoài, trong đó món quà đắt giá nhất là từ người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trong năm đầu tiên làm Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã nhận được số quà với tổng trị giá 46.000 USD từ các lãnh đạo nước ngoài, trong đó món quà đắt giá nhất là từ người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Hãng tin NBC News ngày 24/2 dẫn báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các lãnh đạo, quan chức nước ngoài đã tặng Tổng thống Biden 22 món quà trị giá từ 433 - 12.000 USD. Luật liên bang Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao liệt kê những quà tặng gửi tới tổng thống hàng năm, những món quà có giá trị hơn 415 USD thuộc về chính phủ Mỹ song Tổng thống Biden có quyền dùng tiền túi mua lại.

Bộ bàn viết đặc biệt từ xưởng sơn mài Kholuy trị giá 12.000 USD là món quà đắt giá nhất mà ông Biden từng nhận được. Món quà được Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tặng sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneva hồi tháng 6/2021.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cũng vào tháng 6/2021, Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã nhận tấm thảm lụa trị giá 19.200 USD từ Đệ nhất phu nhân Afghanistan.

Món quà đầu tiên mà Tổng thống Mỹ nhận được từ lãnh đạo nước ngoài là chiếc bát pha lê đựng đầy những nhánh non của cỏ ba lá, một biểu tượng của Ireland.

Lãnh đạo tặng nhiều quà nhất là cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson với 2 chiếc bát cho chó ăn, 2 tấm chăn bằng lông cừu, một bộ ly tách bằng gốm sứ, một cây bút, một bức tranh tường hình nhà lãnh đạo phong trào bãi nô người Mỹ gốc Phi Frederick Douglass và một chiếc khẩu trang in logo hội nghị G7. Tổng giá trị số quà này là 536,2 USD.

Cố Nữ hoàng Elizabeth II đã tặng ông chủ Nhà Trắng bức ảnh của bà trong chiếc khung bằng bạc có giá 2.200 USD như một thông lệ của Hoàng gia Anh.

Cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tặng ông Biden một đôi bốt bằng da từ thương hiệu R.M. Williams được định giá 500 USD.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người tặng Tổng thống Biden món quà có giá trị thấp nhất, là chiếc bút mực hiệu Dupont có giá 433 USD.

Theo báo cáo, hầu hết các món quà mà Tổng thống Biden nhận được sẽ do Cơ quan Lưu trữ quốc gia bảo quản. Tuy nhiên, cũng có những vật phẩm ngoại lệ như bức ảnh của Nữ hoàng Anh hay cây bút khắc ngôi nhà thời thơ ấu của ông Biden ở Scranton, Pennsylvania do cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel gửi tặng.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.