“Mong Đảng, Nhà nước phòng, chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa“

Theo Nhóm phóng viên (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Năm 2017, trong đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nêu: Xử lý tiêu cực, tham nhũng không có vùng cấm, không có hạ cánh an toàn, đã nhìn rõ được con người cụ thể của những cán bộ đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức, biến chất chứ không còn là “một bộ phận không nhỏ” như trước đây…

Từ đó, cán bộ, người dân ngày càng tin tưởng và ủng hộ, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng.

Ngày 25/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, đây cũng là dịp để nhiều cán bộ, đảng viên, người dân nói lên suy nghĩ của mình, đánh giá cao sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng chống tham nhũng.

Ông Đỗ Hồng Kỳ, đảng viên tổ dân phố 15 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bày tỏ niềm tin rất cao vào công tác phòng chống tham nhũng của Đảng. Ông Kỳ cho rằng, sau nhiều vụ việc tham nhũng được Đảng, Nhà nước đưa ra xử lý kỷ luật, khởi tố trước pháp luật đã giúp lấy lại lòng tin của người dân đối với Đảng.

“Chúng tôi mong rằng, việc xử lý tham nhũng của Đảng nên tích cực hơn nữa. Phải gạt bỏ bằng được lợi ích nhóm, đã làm thì phải đến nơi đến chốn và phải thu hồi được tài sản nhà nước đã bị thất thoát, chiếm dụng do tham ô, tham nhũng” - ông Kỳ nói.

“Mong Đảng, Nhà nước phòng, chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa“ ảnh 1
Ông Đỗ Hồng Kỳ, đảng viên tổ dân phố 15, phường Việt Hưng.
Theo ông Phạm Bá Lữ, cán bộ về hưu ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng trong thời gian gần đây thể hiện rõ sự quyết tâm, quyết liệt. Khi chuyển Ban Phòng chống tham nhũng về Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo, Tổng Bí thư làm trưởng ban là một bước về mặt tổ chức được kiện toàn để phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn. Ông Phạm Bá Lữ đề nghị, công tác phòng, chống tham nhũng phải mạnh mẽ hơn nữa ở tất cả các cấp.

“Tôi thấy rằng công tác phòng, chống tham nhũng ở Trung ương đã quyết tâm nhưng xuống đến địa phương chưa thực sự quán triệt, chưa thực hiện một cách nghiêm túc. Nhiều địa phương gần như không phát hiện ra tham nhũng, phát hiện ra cũng chưa làm đến nơi đến chốn” - ông Lữ cho biết.

Cũng theo ông Lữ, ở thành phố Hồ Chí Minh, việc xử lý khúc mắc trong vấn đề khu đô thị mới Thủ Thiêm hay những vấn đề về đất đai, quy hoạch chưa đi sâu, triệt để để tìm cho ra những cá nhân tham nhũng. Một số vụ án trọng điểm đã đưa ra xét xử nhưng việc thu hồi tài sản chưa được nhiều, khiến việc chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu.

Ông Bùi Đức Sảng, ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn thời gian tới Đảng, Nhà nước quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng. “Tôi hoan nghênh sự lãnh đạo, chỉ đạo đã chuyển biến, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng. Tôi cũng hoan nghêm việc đưa ra xét xử một số vụ tham nhũng trong thời gian qua đã mang tính răn đe và mong muốn việc làm này được duy trì thường xuyên, liên tục. Việc kê khai tài sản phải làm quyết liệt từ trung ương đến địa phương, phải công khai minh bạch thì mới có hiệu quả” – ông Bùi Đức Sảng cho biết.

Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hạnh Phúc, hiện đang sinh sống tại phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi về kết quả của công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ta trong thời gian qua.

Theo ông Phạm Hạnh Phúc, bên cạnh những kết quả đạt được, người dân cũng kỳ vọng những động thái tích cực hơn nữa. Ngoài việc xử lý cán bộ sai phạm thì cũng cần thu hồi bằng được tài sản tham nhũng bởi đó là tiền thuế, là mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Trong phòng chống tham nhũng phải loại trừ bằng được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” khi mà Trung ương thì quyết liệt, còn ở một số bộ ngành và địa phương lại chưa thể hiện được hết tinh thần đấu tranh chung.

Tại Đà Nẵng, nhiều đảng viên cho rằng, phòng chống tham nhũng của Đảng đã thực sự có tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, đến cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, việc xử lý sai phạm cần kiên quyết, thận trọng và đúng người, đúng tội để tạo niềm tin trong nhân dân.

“Trong phòng chống tham nhũng thời gian qua, tôi thấy Ban Chỉ đạo làm rất kiên quyết. Theo tôi, cần kiên quyết hơn nữa, triệt để hơn nữa. Hiện còn nhiều đảng viên sai phạm, tham nhũng chưa bị xử lý” - ông Nguyễn Văn Hoanh, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 21, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến.

Ông Thái Công Bình, ở Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, ông rất tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư chỉ đạo. Đề cập đến vấn đề cụ thể ở địa phương mình đang sinh sống, ông Bình cho rằng Phú Quốc là điểm nóng cần được thanh tra làm rõ những sai phạm để lấy lại niềm tin cho người dân.

Theo ông Bình, thời gian qua, địa phương cũng đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra nhưng kết quả xử lý chưa đạt. Ông Bình nêu ý kiến, riêng tại Phú Quốc, ngoài thanh tra việc quản lý đất đai, Chính phủ cần thanh tra toàn diện, cả về bộ máy tổ chức lẫn những vụ việc cụ thể. Có như vậy mới đưa Phú Quốc phát triển và đảm bảo được quyền lợi của người dân Phú Quốc./.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.