Quốc tế

Moskva: Nỗ lực của Tây Âu nhằm khuất phục Nga là ‘thất bại toàn diện’

Hoàng Bách 13/05/2025 17:15

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Grushko nói rằng Anh, Đức và Pháp đã thất bại trong việc khuất phục Nga.

6822c2d885f5400ff917b7b6.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trên một chuyến tàu tới Kiev vào ngày 9/5/2025. Ảnh: Getty

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Grushko cho biết, các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đã thất bại trong việc đánh bại hoặc làm suy yếu Nga, tuy nhiên vẫn muốn kéo dài xung đột.

Nhà ngoại giao này cho rằng Anh, Pháp và Đức thực sự không quan tâm đến việc đạt được hòa bình giữa Moskva và Kiev.

"Các quốc gia này tiếp tục đặt mục tiêu kéo dài xung đột. Nếu loại bỏ ngôn ngữ ngoại giao che đậy cho các hành động chính trị của họ, thì mục tiêu chính của họ là sự thất bại của Nga trên chiến trường, sự cô lập quốc tế, bóp nghẹt kinh tế và thay đổi chế độ. Tất cả những âm mưu này đều đã kết thúc bằng một sự thất bại hoàn toàn", ông Grushko nói với hãng thông tấn TASS.

Ông Grushko nói thêm rằng mục tiêu cuối cùng của EU là "làm suy yếu Nga nhiều nhất có thể".

Chính phủ Đức đã đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Moskva từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày do Ukraine đề xuất và được EU ủng hộ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ "ngôn ngữ tối hậu thư" là không thể chấp nhận được.

Hôm 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine mà không có điều kiện tiên quyết tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5. Ông Vladimir Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin vào ngày 15/5, nhưng chỉ khi Moskva trước tiên đồng ý ngừng bắn.

Vòng đàm phán Nga-Ukraine trước đó đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022 khi cả hai bên cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Ông Putin vào thời điểm đó nói rằng các nhà đàm phán của Kiev ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Moskva trước khi đột ngột rời khỏi các cuộc đàm phán.

Moskva đã phản đối yêu cầu ngừng bắn 30 ngày của Ukraine với lý do nước này sẽ sử dụng khoảng thời gian đó để tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng quân sự. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Kiev phải dừng nỗ lực huy động quân và ngừng nhận vũ khí từ nước ngoài.

Ông Putin khẳng định Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và từ bỏ các tuyên bố chủ quyền đối với Crimea cùng 4 khu vực khác đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2022.

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Moskva: Nỗ lực của Tây Âu nhằm khuất phục Nga là ‘thất bại toàn diện’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO