Mót củi từ đào Tết

(Baonghean.vn) - Sau ngày Tết, nhiều cành đào được các gia đình đưa ra các bãi tập kết rác thải trên địa bàn thành phố và những người đi mót củi xem đây là nguồn chất đốt dồi dào có thể phục vụ gia đình trong nhiều tháng liền.
Sau những ngày Tết, các cành đào được các gia đình đưa ra các vị trí tập kết rác thải trên các tuyến đường của Thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Sau Tết Nguyên đán, các cành đào được các gia đình đưa ra vị trí tập kết rác thải trên các tuyến đường của Thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Với nhiều gia đình thì những cành đào Tết bỏ đi này là nguồn chất đốt có thể phục vụ gia đình trong nhiều tháng sau Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Với nhiều gia đình thì đây là nguồn chất đốt có thể phục vụ gia đình trong nhiều tháng sau Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Những cành đào được đưa ra vị trí tập kết rác thải dường như ngay lập tức sẽ được những người đi mót củi chặt và xếp thành bó ngay ngắn. Ảnh: Lâm Tùng
Những cành đào cũ tại vị trí tập kết rác thải ngay lập tức được những người đi mót củi chặt và xếp thành bó ngay ngắn để vận chuyển về nhà. Ảnh: Lâm Tùng
Những gốc đào to cho lượng củi lớn ngay lập tức được thu nhặt và vận chuyển về nhà. Ảnh: Lâm Tùng
Những gốc đào to luôn được lựa chọn trước. Ảnh: Lâm Tùng
Bác Nguyễn Ngọc Niệm - Khối 11, phường Trường Thi, TP. Vinh chia sẻ:
Ông Nguyễn Ngọc Niệm - khối 11, phường Trường Thi, TP. Vinh chia sẻ: "Hàng năm tôi thường đi thu gom củi từ những cành đào Tết. Nó giúp gia đình giảm được chi phí chất đốt trong nhiều tháng liền và củi từ các cành đào cháy rất đượm". Ảnh: Lâm Tùng
Đối với những cành đào dài thì được đưa về có thể làm choái phục vụ làm vườn. Ảnh: Lâm Tùng
Ngoài làm nguồn chất đốt, những cành đào dài, thẳng còn được đưa về để làm choái cho các giống cây leo như dưa, đậu. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.