Một nhà báo kể về các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Gruzia và Ukraine

Lan Hạ ((Theo Sputnik))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an LHQ, nữ nhà báo Bulgaria Dilyana Gaytandzhieva đã giới thiệu một bộ phim điều tra của cô về phòng thí nghiệm sinh học mang tên Lugar ở Gruzia đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong phim của Gaytandzhiyeva có chú thích rằng phòng thí nghiệm Lugar cấm quay phim chụp ảnh trong vòng bán kính một trăm mét. Những cư dân được phỏng vấn sống gần cơ sở này phàn nàn về lượng khí thải không giải thích được và đôi khi có mùi đặc trưng phát ra từ phòng thí nghiệm.

Nhà báo cho khán giả xem bản đồ Ukraine có đánh dấu các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ. Gaytandzhieva cũng trình bày một số tài liệu của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, những tài liệu đã bị "rò rỉ" trước đó. Trong số này có một thỏa thuận được cho là đã ký kết giữa Lầu Năm Góc và Bộ Y tế Ukraine. Nhà báo cho biết theo thỏa thuận, phía Ukraine tiến hành chuyển giao cho Mỹ các mẫu mầm bệnh được phân lập tại các phòng thí nghiệm nằm trên lãnh thổ nước này.

Phòng thí nghiệm Richard Lugar ở Gruzia. Ảnh: AFP
Phòng thí nghiệm Richard Lugar ở Gruzia. Ảnh: AFP

Theo nhà báo Gaytandzhieva, các tài liệu cho thấy Lầu Năm Góc đã tiến hành các thí nghiệm sinh học với sự tham gia của 4.400 quân nhân Ukraine và 1.000 quân nhân Gruzia. Những người tham gia các thí nghiệm này có thể phải đối mặt với "những rủi ro chưa xác lập về sức khỏe".

Nhà báo nói rằng các tài liệu cô nhận được cho thấy Lầu Năm Góc sẵn sàng thu thập các mẫu RNA và mô hoạt dịch từ những người nhập cư từ Nga, các đại diện của nhóm chủng tộc Đại chủng Âu (Europid, hay còn gọi là Caucasoid).

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tổ chức một buổi thuyết trình, trong đó trình bày về việc Mỹ đã chi hơn 200 triệu USD để duy trì hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, nơi tham gia vào chương trình sinh học quân sự của Mỹ và đặc biệt là đối phó với mầm bệnh dịch hạch và bệnh than.

Ông Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng chống vũ khí bức xạ, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga cho biết trên lãnh thổ Ukraine đã hình thành một mạng lưới gồm hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học hoạt động cho Lầu Năm Góc. Mọi thứ để tiếp tục chương trình sinh học quân sự của Mỹ đã được chuyển khỏi Ukraine sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại đây./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.