Một phụ nữ suýt chết vì 'bán trứng' ở chợ đen

Một cô gái vị thành niên Trung Quốc hỏng buồng trứng sau khi phẫu thuật lấy 21 quả trứng bán cho một đại lý cò mồi.

nu-sinh-trung-quoc-suyt-chet-vi-ban-trung-o-cho-den

Các cô gái đi bán trứng sẽ được kiểm tra trình độ học vấn, chiều cao, nhóm máu, hoặc tất cả những gì có thể chứng minh họ có nguồn gene tốt. Ảnh: CCTV.

Theo báo cáo mới được công bố của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe tỉnh Quảng Đông, nạn nhân là nữ sinh một trường kỹ thuật trong tỉnh có quen biết với nhân viên Công ty khoa học kỹ thuật Bei Er Qi Yuan.

Bạn bè đã nói với cô về số tiền kiếm được nếu đi bán trứng và nữ sinh này đã đồng ý bán trứng của mình với giá 2.200 USD cho một lần phẫu thuật lấy trứng. Cô đã được tiêm thuốc liên tục trong hơn 10 ngày để kích trứng và phẫu thuật lấy trứng hồi tháng 10 năm ngoái, SCMP ngày 27/7 đưa tin.

Tuy nhiên, ba ngày sau, cô bị ốm nặng và phải nhập viện điều trị. Bác sĩ cho biết cả hai buồng trứng của nữ sinh bị hỏng nặng. Hai nhân viên của Bei Er Qi Yuan đã bị bắt và hồi tháng 4 và bị kết án 22 tháng tù vì tội hành nghề y trái phép.

Đây là vụ án hình sự đầu tiên bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban  kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe tỉnh Quảng Đông về tình trạng buôn bán trứng người bất hợp pháp.

Nữ sinh trên cho biết mình và ba cô gái nữa được chở bằng xe tải tới một căn hộ làm phẫu thuật, cửa xe bị rèm che kín nên họ không biết mình bị đưa tới đâu. Phụ nữ tham gia bán trứng trên thị trường chợ đen thường trẻ tuổi, có thể là sinh viên đại học hoặc nữ sinh trung học. Họ thường bị cò mồi dụ dỗ bán trứng mà không biết rõ về những tổn thương sẽ gây ra cho cơ thể khi phẫu thuật.

Hồi tháng 6, một tờ báo Trung Quốc đưa tin những kẻ môi giới trứng tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, thường dụ dỗ sinh viên nữ các trường đại học "có ngoại hình khá", "học vấn cao", bán trứng với giá 30.000 tới 80.000 tệ một quả (4.500-11.900 USD).

Theo một nghiên cứu 4 năm trước của Hiệp hội Dân số Trung Quốc, cứ 8 cặp vợ chồng ở Trung Quốc đại lục thì có một cặp vô sinh, tương đương 40 triệu người.

Luật pháp Trung Quốc cấm các tổ chức y tế hay bác sĩ tham gia vào việc tìm kiếm và mua bán tinh trùng, trứng hay đẻ thuê, nhưng lại không cấm các tổ chức khác, khiến nhiều nỗ lực ngăn chặn thị trường chợ đen của cảnh sát không hiệu quả. Cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông đã kêu gọi các ban ngành chính phủ tăng cường hợp tác triệt phá nạn mua bán trứng phụ nữ và đẻ thuê trái phép.

"Các tổ chức đẻ thuê chia tách chuỗi dịch vụ thành nhiều phân khúc. Văn phòng làm việc, nơi lấy trứng, phòng thí nghiệm, nơi chờ đẻ thuê đều ở các địa điểm khác nhau và do nhân viên khác nhau quản lý", trích thông báo của cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông. "Vì vậy, hoạt động của những tổ chức này diễn ra tại nhiều vùng khác nhau, trong vòng bí mật và rất chặt chẽ. Các bộ ngành cần hợp tác, thiết lập một cơ chế lâu dài để chống lại nạn thị trường đen này".

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.