Ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: Từ Thành

Một sự cho đi giúp những cuộc đời bất hạnh được tái sinh

Thành Chung - Từ Thành

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Đây là bước tiến lớn cả về mặt chuyên môn kỹ thuật cũng như tạo ra sự thay đổi lớn lao về mặt quan niệm sống “cho đi mà còn mãi”.

Tính nhân văn cao cả

bna_ Ảnh Từ Thành (5).jpg
Trước khi bước vào thực hiện ca lấy ghép tạng, các bác sĩ dành 1 phút mặc niệm dành cho người hiến tạng. Ảnh: Từ Thành

PGS,TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Điều phối ghép tạng của bệnh viện, chia sẻ: Bệnh nhân chết não là một thanh niên 18 tuổi ở thị xã Hoàng Mai. Khi em “mất”, gia đình đã đề nghị được tình nguyện hiến tạng. Tâm nguyện của gia đình có ý nghĩa nhân văn hết sức to lớn, bởi từ những bộ phận cơ thể của em cho mà nhiều bệnh nhân khác sẽ được cứu sống.

Ở Việt Nam, kể từ ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992, đến nay, các cơ sở y tế ở Việt Nam đã thực hiện được khoảng 7.000 ca ghép tạng trên toàn quốc. Nguồn tạng để ghép chủ yếu đến từ người cho sống. Hiện nay, số người bệnh chờ được ghép tạng ở Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn tạng lại rất giới hạn, bởi người cho là người thân trong gia đình, họ hàng và phụ thuộc vào tính tương thích, điều kiện kinh tế.

bna_ Ảnh Từ Thành (7).jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành lấy tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Từ Thành

Nhìn chung, người dân vẫn còn e dè trong việc hiến xác, hiến tạng sau khi người cho bị chết, chết não bởi các yếu tố văn hóa, quan niệm như “chết phải toàn thây”. Bởi vậy, việc gia đình người cho đăng ký hiến bộ phận cơ thể sau khi người cho chết não là vô cùng quý báu, rất đáng trân trọng. Điều này nên được duy trì và phổ biến trong văn hóa hiến tạng ở Việt Nam.

Được biết, đây là lần thứ 2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhận được đơn tình nguyện xin được hiến tạng, hiến mô từ gia đình của người bị chết não. Trường hợp đầu tiên là một gia đình ở huyện Tân Kỳ. Đây là trường hợp sau khi người thân “mất”, gia đình đã vận chuyển về, khi đến Thừa Thiên Huế thì các chỉ số của người cho không còn đảm bảo tốt nên ca lấy, ghép tạng buộc phải thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.

bna_ Ảnh Từ Thành (2).jpg
Các bác sĩ tiến hành lọc rửa thận trước khi ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Từ Thành

Cũng theo PGS,TS Nguyễn Văn Hương: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được Bộ Y tế cấp phép thực hiện ghép tạng từ năm 2019. Việc triển khai kỹ thuật lấy, ghép tạng của bệnh viện nằm trong chiến lược phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị nay là Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng từ người cho là người sống. Riêng đối với ghép tạng từ người cho chết não thì đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện (không nhiều bệnh viện ở Việt Nam thực hiện được).

bna_ Ảnh Từ Thành (6).jpg
Ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: Từ Thành

Việc triển khai thành công kỹ thuật không những khẳng định vai trò, vị trí của ngành Y tế Nghệ An mà còn giúp cho người dân trong khu vực có cơ hội ghép tạng mà không phải di chuyển xa, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Trong ca lấy, ghép tạng này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã huy động 6 ê-kíp với gần 200 nhân viên y tế phối hợp cùng các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng tham gia thực hiện.

Chuyến bay chậm lại để cuộc đời đi xa hơn

15h30 ngày 7/9, ca lấy, ghép tạng từ người cho chết não đã diễn ra. Các bác sĩ đã tiến hành lấy đa tạng gồm gan, thận, giác mạc, van tim, mạch máu... từ người cho chết não. Sau khi lấy, các bác sĩ đã triển khai ghép thận cho 2 bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối ở Huế và Bình Định. Các bộ phận (tạng) còn lại được chuyển ngay ra Hà Nội để triển khai ghép cho các bệnh nhân khác.

5. Gan được lấy từ người cho chết não chuyển ra Hà Nội để ghép cho người bệnh. Ảnh Từ Thành.jpg
Gan được lấy từ người cho chết não chuyển ra Hà Nội để ghép cho người bệnh. Ảnh: Từ Thành

Tối 7/9, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN1718 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines khởi hành từ Sân bay Vinh đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 19h30, chở theo lá gan của người hiến tạng. Được biết, chuyến bay này đã phải lùi giờ cất cánh 11 phút để chờ đón 5 bác sĩ cùng lá gan của người hiến được vận chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu người. Khâu làm thủ tục và việc bố trí chỗ ngồi cho đoàn bác sĩ "hộ tống" lá gan được sân bay và phi hành đoàn ưu tiên thực hiện một cách nhanh gọn, an toàn nhất. Các hành khách trên chuyến bay VN1718 đều vui lòng, đồng tình với sự lùi giờ cất cánh này.

bna_ Ảnh Từ Thành (8).jpg
Tối ngày 7/9 chuyến bay mang số hiệu VN1718 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã lùi thời gian bay 11 phút để chở lá gan của người hiến tạng. Ảnh: Từ Thành

Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 2 ca ghép thận đã thành công tốt đẹp. 5 giờ sau khi được ghép, các chỉ số của 2 bệnh nhân nhận thận từ người cho (chết não) dần ổn định. Cả 2 bệnh nhân đều được chăm sóc đặc biệt. Ở thời điểm này (ngày 19/8), sức khỏe của 2 bệnh nhân được ghép thận đã tiến triển tốt, hồi phục và ra viện.

2 bệnh nhân được ghép thận lần này ở Thừa Thiên Huế và Bình Định đều có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Do bị suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe kiệt quệ, họ không thể làm việc mưu sinh như bình thường. Bao nhiêu tiền của đều đổ vào công cuộc chạy chữa. Sau khi được ghép thận, trở lại thành người bình thường, 2 bệnh nhân chính thức được thoát “án tử”, cuộc đời hứa hẹn tiến đến một trang mới tốt đẹp hơn.

bna_ Ảnh Từ Thành (1).jpg
Sau khi được ghép thận, sức khỏe của bệnh nhân Lưu Tuấn Thành ở thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) đã tiến triển tốt. Ảnh: Từ Thành

Chuyện trò cùng 2 bệnh nhân được ghép thận lần này, cả 2 bệnh nhân đều rất xúc động, gửi lời cảm ơn tới người hiến và gia đình người hiến đã giúp họ được tái sinh lần thứ 2, được sống một cuộc sống mới. Bệnh nhân Nguyễn Đức Quân ở xã Cát Thành, huyện Vũ Cát (Bình Định) xúc động cho biết: “Gia đình tôi rất nghèo, không có tiền để ghép thận. Anh em, họ hàng cũng đều khó khăn nên không thể hiến thận giúp mình. Trong sự đau đớn của bệnh tật, sự tuyệt vọng, tôi đã được cứu vớt. Được ghép thận, tôi rất vui bởi sức khỏe mình tốt lên, tình trạng suy thận sẽ suy giảm hoặc hết hẳn, trở thành người bình thường. Tôi thấy mình rất may mắn. Cảm ơn người hiến, gia đình người hiến và các y, bác sĩ rất nhiều”.

bna_ Ảnh Từ Thành (9).jpg
Ngày 18/9, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tặng hoa chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Đức Quân (ở Bình Định) khoẻ mạnh xuất viện. Ảnh: Từ Thành

Với bệnh nhân Lưu Tuấn Thành ở thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) bày tỏ sự cảm kích: “Tôi bị suy thận giai đoạn cuối nên sức khỏe rất kém. Tôi rất may mắn khi được chọn là người được ghép tạng. Sau ghép sức khỏe của tôi tốt dần lên. Tôi rất cảm ơn gia đình bệnh nhân hiến tạng và các bác sĩ quan tâm hỗ trợ. Mặc dù chưa biết mặt của người hiến tạng nhưng tôi biết ơn anh ấy, gia đình anh ấy rất nhiều. Một phần cơ thể của anh ấy đang ở trong tôi. Tôi nguyện sống tốt để nối tiếp cuộc đời anh ấy”./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.