Mưa ‘vàng’ giải nhiệt, cứu cây trồng ở Nghệ An khỏi khô hạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Từ tối qua (1/5), một số địa phương trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to. Sau đợt nắng hạn đỉnh điểm gay gắt, cơn mưa được ví như vàng khi cấp nước tưới, cứu nhiều diện tích cây trồng khỏi khô hạn, chết cháy…

bna_c2.jpg
2ha cam Xã Đoài lòng vàng của gia đình chị Nguyễn Thị Hương (xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn) được giải nhiệt nhờ cơn mưa "vàng" sau những ngày nắng hạn gay gắt. Ảnh: T.P

Đợt nắng nóng đỉnh điểm vào cuối tháng 4 khiến gia đình chị Nguyễn Thị Hương (xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn) phải rất vất vả, tốn kém để tưới nước cho 2ha cam Xã Đoài lòng vàng.

Chị Hương cho biết: “Cam đang vào thời kỳ dưỡng quả, do đó, việc cung cấp đủ nước rất quan trọng, quyết định chất lượng, năng suất khi thu hoạch. Nắng nóng đỉnh điểm, dù đã rất cật lực để tưới cam song cũng không ăn thua. Tốn công, tốn tiền điện, tốn nước tưới song cũng chỉ đủ duy trì sự sống cho cam. Cơn mưa vào chiều tối 1/5 quả thực là “mưa vàng”, sau mưa, cây cam “tỉnh” hẳn, tươi xanh trở lại”.

Chiều 1/5, trên địa bàn huyện Con Cuông cũng đã có mưa to kéo dài từ 16h20 đến 19h30. Sau chuỗi ngày nắng hạn gay gắt, cơn mưa này đối với người nông dân rất có giá trị khi diện tích cây trồng từ chè, cam, hoa màu, lúa đến tre, mét… đều được tưới tắm, thoát khỏi khô hạn. Tuy nhiên, do mưa to nên một số diện tích lúa đang thời kỳ chín vàng mơ bị ngã đổ.

bna_dưỡng quả.jpg
Hiện nay, cam đang thời kỳ dưỡng quả, do đó việc cung cấp đủ nước tưới rất quan trọng. Ảnh: T.P

Chị Lô Thị Tâm, chuyên viên phòng Nông nghiệp huyện Con Cuông cho biết: “Mưa to, nhưng may mắn là không có lốc, không có mưa đá nên thiệt hại do mưa không nhiều, chỉ số ít diện tích lúa ngã đổ, một vài điểm sạt lở. Bù lại, cơn mưa đã tưới tắm cho nhiều diện tích cây trồng thoát khỏi chết cháy vì khô hạn”.

Ở Diễn Châu, một số địa phương cũng bắt đầu có mưa rải rác. Lượng mưa không nhiều, không kéo dài song cũng đủ để không khí mát mẻ trở lại. Và đặc biệt, có mưa nên nhiều diện tích lạc của người dân ở các xã Diễn Thịnh, Diễn Thành, Diễn Hùng, Diễn Kỷ… đang thời kỳ thu hoạch đã được làm ẩm, đất mềm ra và dễ nhổ hơn.

bna_mưa đổ.jpg
Một số ít diện tích lúa bị ngã đổ do mưa lớn ở Con Cuông vào chiều tối qua 1/5. Ảnh: CSCC

Sáng 2/5, tranh thủ thời tiết mát mẻ, đất còn ẩm nên bà con các địa phương đã ra đồng nhổ lạc. “Nhờ có đợt mưa mà đất ruộng đỡ khô cứng, lạc nhổ dễ dàng hơn, đỡ phải tốn thêm tiền mua nước bơm tưới làm ẩm ruộng trước khi thu hoạch”, chị Thu, nông dân xóm Minh Đức (xã Diễn Thịnh) cho biết.

Ở Thanh Chương, trong tối 1/5 và sáng 2/5 đã có mưa rào và dông ở một số địa phương. Mặc dù mưa không lớn, không kéo dài song đã góp phần chống hạn cho cây trồng, nhất là diện tích lúa, rau màu.

bna_mướp.jpg
Diện tích mướp lấy xơ đang thời kỳ ra quả non ở Thanh Tiên được "giải nhiệt" nhờ trận mưa tối 1/5. Ảnh: T.P

“Ở Thanh Tiên, cơ bản đủ nước tưới, chưa đến nỗi khô hạn. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài nên việc tưới cũng không mang lại hiệu quả tối ưu cho cây trồng. Có mưa, không khí mát mẻ nên cây trồng như: rau, mướp… hồi xanh rất nhanh. Nhất là diện tích mướp lấy xơ, bí đang thời kỳ ra hoa, đậu quả”, ông Dương Đắc Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Tiên cho biết.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong vài ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đợt mưa vào đúng thời gian cao điểm của vụ khô hạn giúp gần 50.000 ha cây ăn quả bưởi, cam, ổi… của địa phương đang bước vào thời điểm dưỡng trái - thời điểm quan trọng để cây trồng tích lũy dinh dưỡng quyết định năng suất mùa vụ. Các loại cây trồng khác như rau màu, lúa cũng đang cần nước để thoát khỏi hạn hán.

bna_thu hoạch 2.jpg
Nông dân Diễn Châu tranh thủ thời tiết mát mẻ, mưa làm ẩm đất để thu hoạch lạc. Ảnh: T.P

Ngoài giúp cây ăn quả và hoa màu được tưới mát, trận “mưa vàng” cũng đã giúp trên 1 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh giải tỏa “cơn khát”, mưa đã làm tăng độ ẩm, hạ nhiệt, làm giảm cấp báo động cháy rừng ở các địa phương trong tỉnh.

Đồng thời, bổ sung nguồn nước cho các sông, suối, cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, khôi phục các diện tích cây nông nghiệp trước nguy cơ hạn hán.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết của Đài Khí tượng thuỷ văn Khu vực Bắc Trung Bộ từ 2-10/5/2024:

Tại Nghệ An, ngày 2/5, áp cao lục địa tăng cường yếu sau suy yếu nén và làm đầy dần rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m; Ngày 3 - 11/5, hình thành rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, khoảng chiều tối ngày 4/5, ngày 5/5 rãnh áp thấp này bị nén và đẩy xuống phía Nam đầy dần lên bởi bộ phận tăng cường yếu ở phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng rút chậm ra phía Đông; vùng hội tụ gió trên mực 1500m duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.