Mỹ cho biết điều gì sẽ giúp NATO 'khiến cho Nga luôn trong tình trạng sợ hãi'

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhà phân tích chính trị cấp cao về các vấn đề châu Âu tại Quỹ Di sản Daniel Kochis đưa ra gợi ý về việc, làm thế nào để khôi phục khả năng của NATO trong việc bảo vệ các nước thành viên.

Thay đổi trọng tâm

Chuyên gia lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh gần đây của liên minh đã gây thất vọng lớn, vì "thành tựu" lớn nhất của nó là việc đưa biến đổi khí hậu trên Trái đất vào chương trình nghị sự. Theo ý kiến của ông, đây chỉ là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi những khó khăn mà tổ chức hiện đang gặp phải.

Binh sỹ NATO tại Afghanistan. Ảnh tư liệu: NATO
Binh sỹ NATO tại Afghanistan. Ảnh tư liệu: NATO

Tác giả giải thích rằng, trong một thời gian các thành viên NATO không thể thống nhất quan điểm của họ về các mối đe dọa an ninh hiện có, và thay vì tìm kiếm một thỏa hiệp, liên minh đã chọn một cách tiếp cận kiểu che ô, khi mà mọi vấn đề đều được coi là đều nóng bỏng như nhau.

Các ưu tiên đặt sai vị trí

“Sau sự xuất hiện của Joe Biden, NATO bắt đầu coi biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất, ít nhất là quan trọng ngang đối đầu với Nga, Trung Quốc, bất ổn gần châu Âu và sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt”, Kochis viết.

Ông cũng lo ngại rằng Hoa Kỳ và các đối tác liên minh trên thực tế sẽ ngừng đầu tư vào phát triển vũ khí và thiết bị, chọn đầu tư vào các công nghệ xanh.

Chuyên gia nói thêm rằng, chính quyền Biden phải đối mặt với một lựa chọn rõ ràng: chấp nhận một quân đội kém hiệu quả hơn và phân bổ nguồn vốn cho đổi mới môi trường hoặc tập trung vào hiện đại hóa quân đội Mỹ trong tương lai. Ông tin rằng tổ chức này cần quay trở lại cội nguồn của mình và đặt mục tiêu chính là bảo vệ lãnh thổ, trước hết là "giữ cho Nga luôn trong tình trạng sợ hãi" và ngăn chặn không cho nước này sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.