Mỹ: Con trai 2 tuổi nghịch súng bắn chết mẹ

Cảnh sát cho biết, người mẹ sau khi bị bắn đã cố gắng dừng xe, để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ có mặt trên chiếc ô tô.

Tờ The Huffington Post ngày 28/4 đưa tin, một bé trai hơn 2 tuổi đã vô tình bắn chết người mẹ của mình bằng một khẩu súng lục 40-caliber.

my: con trai 2 tuoi nghich sung ban chet me hinh 0
Chị Patrice Price không may thiệt mạng vì con trai nghịch súng. (Ảnh: AP)

Văn phòng cảnh sát địa phương tại Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ cho biết, sự việc xảy ra ngày 27/4, nạn nhân là chị Patrice Price, 26 tuổi, được thông báo đã chết tại chỗ sau khi bị trúng đạn vào lưng.

Sự việc xảy ra khi chị Patrice Price đang lái xe trên Quốc lộ 175. Sau khi được thông tin về vụ việc, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nhưng vì vết thương quá nặng, Price đã tắt thở. Cảnh sát cho biết, dường như người mẹ xấu số đã cố gắng dừng xe, để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ có mặt trên chiếc ô tô.

Theo nguồn tin cảnh sát, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong xe còn có một cậu bé 1 tuổi ngồi ở ghế trước cùng với chị Price.

Antonio Price, anh trai của Patrice Price nói với AP cho biết, cả hai đứa trẻ đều an toàn sau vụ việc.

Văn phòng cảnh sát địa phương cho biết, họ đã tìm thấy đai đeo khẩu súng dành cho nhân viên bảo vệ được cho là của người bạn trai của chị Price trong xe ô tô.

Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này, hướng đi phía nam của quốc lộ 175 đã bị đóng cửa trong vài giờ đồng hồ.

Tháng trước, một bà mẹ ở Florida cũng đã bị cậu con trai 4 tuổi của mình bắn vào lưng bằng một khẩu súng lục khi đang lái xe. Tuy nhiên, trong vụ việc này, người mẹ may mắn thoát chết./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.