Mỹ đã lấy lại được vị thế tại Trung Đông nhờ Tổng thống Donald Trump

(Baonghean.vn)- Mới đây trong buổi phỏng vấn với hãng tin CNBC, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi đã hoan nghênh các nỗ lực của người  đồng cấp Mỹ, đồng thời khẳng định Tổng thống Donald Trump đang cải thiện tình hình an ninh vốn mong manh tại Trung Đông. 

Tổng thống al-Sisi được xem là một đồng minh của Mỹ. Trước đây Tổng thống Trump đánh giá người đồng cấp Ai Cập là một nhà lãnh đạo “đã làm được công việc tuyệt vời trong một tình huống khó khăn”.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi. Ảnh: CNBC
Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi. Ảnh: CNBC

Tổng thống Ai Cập bác bỏ nhận định cho rằng việc Mỹ cam kết rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran có thể gây bất ổn khu vực.

Thay vào đó, ông al-Sisi khẳng định an ninh tại Trung Đông đã cải thiện dưới sự lãnh đạo của ông Trump. Nhà lãnh đạo Ai Cập cho biết: “Tôi thấy rằng Tổng thống Trump đang thực thi tốt chính sách đối ngoại tại khu vực của chúng tôi. Nói vắn tắt, tôi có thể khẳng định Mỹ đã lấy lại được tầm ảnh hưởng tại khu vực và vai trò của nước này, và Washington đang duy trì an ninh của khu vực cũng như các nước trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và hợp tác với Tổng thống Trump trong vấn đề này”.

Đề cập tới các thách thức trong nước mà Tổng thống Trump đang phải đối mặt, ông al-Sisi một lần nữa bày tỏ sự khen ngợi, cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ thành công trong việc lãnh đạo đất nước.

 Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định Tổng thống Donald Trump đang cải thiện tình hình an ninh vốn mong manh tại Trung Đông. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định Tổng thống Donald Trump đang cải thiện tình hình an ninh vốn mong manh tại Trung Đông. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh sẽ củng cố mối quan hệ nồng ấm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cho rằng việc lựa chọn giữa Nga và Mỹ “chỉ là bài học chính trị lỗi thời”. 

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông al-Sisi khẳng định ông sẽ tôn trọng hiến pháp của Ai Cập, qua đó chỉ cho phép các nhà lãnh đạo nắm giữ cương vị Tổng thống trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.

Hồi tháng 6/2014, với sự ủng hộ công khai của Tổng thống Nga Putin, ông al-Sisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với 96,1% số phiếu ủng hộ./.

Lan Hạ

(Theo CNBC)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.