Mỹ kêu gọi NATO hỗ trợ máy bay AWACS để không kích IS

(Baonghean.vn)- Trong những ngày qua, giới ngoại giao Mỹ tại Brussels (Bỉ) đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhanh chóng triển khai các máy bay có Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) để hỗ trợ không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.
Máy bay AWACS Boeing E-3 của Không quân Mỹ. Ảnh:Reuters
Máy bay AWACS Boeing E-3 của Không quân Mỹ. Ảnh:Reuters
Những máy bay trên có thể được triển khai trên chiến trường như những trung tâm chủ huy di động và điều khiển các chiến dịch không kích đối với các máy bay chiến đấu của liên quân chống IS. 
Trong trường hợp NATO thông qua sứ mệnh này, binh sĩ Đức cũng sẽ tham gia các chiến dịch của NATO trên các máy bay AWACS, do binh sĩ Đức chiếm tới 1/3 số phi hành đoàn trên các máy bay này. 
Đề nghị trên của Mỹ sẽ được đưa ra thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO. 
Tuy nhiên, nhiều khả năng đề xuất này có thể vấp phải sự phản đối của Đức vì Berlin cho rằng nước này đã tham gia hỗ trợ các cuộc tấn công của liên quân thông qua việc triển khai các máy bay do thám Tornado tới Syria và Iraq.
Trong chuyến thăm Đức vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các quốc gia thành viên NATO tham gia tích cực hơn vào các chiến dịch chống IS. Tuy hầu hết các nước thành viên NATO đều tham gia vào lực lượng liên quân chống IS, song cho tới nay, bản thân NATO vẫn dè dặt trong cuộc chiến này./. 
Lan Hạ
(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.