Mỹ khẳng định hòa bình với Triều Tiên chỉ có được sau khi phi hạt nhân hóa

Lan Hạ ( (Theo Yonhap))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 23/7, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, bất kỳ chế độ hòa bình nào với Triều Tiên chỉ có thể có được sau khi chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ở Singapore hôm 12/6. Ảnh: AP
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ở Singapore hôm 12/6. Ảnh: AP
Phát biểu trên được đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa lúc Triều Tiên yêu cầu chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Quan chức ngoại giao trên nêu rõ: “Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên là mục tiêu chung của toàn thế giới. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế liên tục khẳng định sẽ không chấp nhận một quốc gia Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Như chúng tôi đã tuyên bố trước đó, chúng tôi cam kết xây dựng một cơ chế hòa bình với mục tiêu thay thế thỏa thuận đình chiến một khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa”.

Được biết, các quan chức Mỹ và Triều Tiên đạt được rất ít tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hồi tháng trước.

Theo thỏa thuận, Bình Nhưỡng cam kết “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Bán đảo Triều Tiên, đổi lấy việc Mỹ cung cấp đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Bắc Á này. Bình Nhưỡng coi việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến là một đảm bảo an ninh, từ đó dỡ bỏ các  chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Lâu nay, chính quyền Triều Tiên tuyên bố các vũ khí này được sử dụng nhằm mục đích răn đe “hành động thù địch của Mỹ” nhằm vào Bình Nhưỡng./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.