Mỹ không muốn cắt quan hệ với Nga

(Baonghean.vn)-  Ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này mong muốn hợp tác với Nga, nhấn mạnh rằng việc cắt đứt mối quan hệ chỉ vì những bất đồng giữa hai nước là hành động vô nghĩa.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Manila của Philippines, ông Tillerson cho rằng tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 6/8, phía Matxcơva đã bày tỏ "một số thiện chí" đối thoại và tìm kiếm cách thức giải quyết cuộc xung đột Ukraine - một vấn đề gai góc hiện nay. Ngoại trưởng Tillerson cho rằng ông đã chứng kiến các mối quan hệ Mỹ-Nga trên thực tế và bày tỏ tin tưởng các vấn đề có thể được giải quyết. 

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP

Ngoài ra, Ngoại trưởng Tillerson cho biết nước này sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả trước ngày 1/9 đối với động thái của Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm một số lượng lớn nhân viên ngoại giao.

Ông Tillerson cho biết ông đã đề cập tới kế hoạch trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga. Tại đây, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho hay Washington hiện chưa quyết định cách thức đáp trả. Ông Tillerson đã hỏi người đồng cấp Lavrov “một số vấn đề cần làm sáng tỏ” về hành động trả đũa của Nga đối với các lệnh trừng phạt mới mà Quốc hội Mỹ áp đặt chống Moskva.

Thời gian qua, Nga đã yêu cầu Mỹ rút 755 nhân viên ngoại giao tại nước này về nước, nhưng quyết định này gây lúng túng vì Mỹ được cho là có số nhân viên ngoại giao ít hơn nhiều con số 755 người đang làm việc tại Nga.

Cũng tại buổi hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết ông đã đề cập tới cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề này gây “mất lòng tin nghiêm trọng” giữa hai nước./.

Lan Hạ

(Theo AP, Reuters)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.