Mỹ không muốn chấm dứt xung đột Ukraine đằng sau trao đổi về ‘công thức’ của ông Zelensky

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga chỉ ra, vấn đề nằm ở chỗ, Mỹ không hề có ý định kết thúc cuộc xung đột này.

1399335.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 19/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Các vấn đề quốc tế (International Affairs) rằng, Mỹ không sẵn lòng chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Đó là lý do tại sao nước này duy trì trao đổi về việc giải quyết xung đột dựa trên “công thức” của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Khi được hỏi về tính khả thi trong quan điểm của nhiều chính trị gia cho rằng, việc chấm dứt xung đột tại Ukraine phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, nhà ngoại giao cấp cao của Nga đã chỉ ra, “lô gích như vậy ngầm định rằng, Ukraine là một con rối của Mỹ và tất cả các vấn đề cần phải được giải quyết với người Mỹ”.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Tuy nhiên, vấn đề là Mỹ không hề có ý định chấm dứt cuộc xung đột. Như tôi đã nói, mục tiêu mà họ tuyên bố chính thức là gây ra ‘thất bại chiến lược’ cho Nga, và làm suy yếu chúng tôi càng nhiều càng tốt về các khía cạnh quân sự, kinh tế và chính trị. Đây là lý do tại sao Washington liên tục khẳng định rằng, các cuộc đàm phán về giải quyết vấn đề này chỉ nên được tiến hành theo các điều kiện của Ukraine, tức là dựa trên 'công thức hoà bình' của ông Vladimir Zelensky”.

Ông Lavrov lưu ý rằng, đó là "một lập trường quá mức cứng nhắc và vô ích".

"Không thể mong đợi chúng tôi chấp nhận việc các lợi ích an ninh cốt lõi của mình sẽ bị xâm phạm và người dân Nga cũng như những người nói tiếng Nga trên các vùng lãnh thổ mới của chúng tôi và trong các khu vực do lực lượng vũ trang của Ukraine kiểm soát sẽ tiếp tục phải đối diện với tình trạng thiếu công bằng” - ông Lavrov nói thêm.

Nhà ngoại giao này phát biểu: "Một điều khác mà phương Tây cần nhận thấy là Nga sẽ bảo vệ nhân dân và các lợi ích sống còn của mình bằng mọi biện pháp. Tốt nhất là các đối thủ của chúng tôi hãy nhận ra càng sớm càng tốt rằng, một cuộc đối đầu với Nga sẽ chẳng dẫn đến điều gì, và họ cần chuyển sang áp dụng các phương pháp văn minh, có tính chính trị và ngoại giao hơn để đảm bảo sự cân bằng các lợi ích”.

Theo TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, hồi tháng 12/2021, Moskva đã thực hiện "một nỗ lực rất nghiêm túc" để truyền đạt những mối quan ngại của mình đến các thủ đô ở phương Tây, gửi tới họ 2 dự thảo thỏa thuận liên quan đến các biện pháp bảo đảm an ninh với Mỹ và các biện pháp để đảm bảo an ninh với các quốc gia thành viên NATO.

"Tuy nhiên, sáng kiến của chúng tôi ngay lập tức bị từ chối một cách kiêu ngạo. Thay vì tham gia đàm phán, họ tập trung nỗ lực vào việc tăng sản xuất vũ khí và đạn dược để cung cấp cho Ukraine, khiến các căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang” - ông Lavrov kết luận.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.