Mỹ khuyến cáo cách phòng chống lây truyền virus Zika sang trẻ sơ sinh

(Baonghean.vn) - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa ban hành hướng dẫn khuyến cáo phụ nữ sau khi bị nhiễm virus Zika nên chờ ít nhất 2 tháng và đàn ông ít nhất 6 tháng, trước khi có ý định sinh con để phòng chống nguy cơ lây truyền sang trẻ sơ sinh.

Loài muỗi Aedes được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Khoa côn trùng và sinh thái - Trung tâm phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ ở San Juan
Loài muỗi Aedes được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Khoa côn trùng và sinh thái - CDC ở San Juan. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Denise Jamieson, một chuyên gia của CDC về các vấn đề mang thai và dị tật bẩm sinh cho biết hướng dẫn này dựa trên các bằng chứng thu thập được về thời gian tồn tại của virus Zika trong máu hoặc tinh dịch.

Đối với vùng có dịch, CDC đề nghị các cặp vợ chồng trì hoãn hoàn toàn việc mang thai, và kêu gọi các bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân nguy cơ phơi nhiễm trong khi mang thai.

Các quan chức y tế cũng cho biết đã có kế hoạch truyền thông về các biện pháp tránh thai ở Puerto Rico, lãnh thổ đầu tiên thuộc Mỹ phát hiện trường hợp nhiễm Zika. Cho đến ngày 25/3 đã ghi nhận 261 trường hợp lây nhiễm ở khu vực này và dự kiến con số sẽ tăng trong những tháng tiếp theo. Đây cũng là khu vực CDC đặc biệt lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Zika qua hàng trăm bà mẹ mang thai.

Để giải quyết những vấn đề này, Bộ Y tế Mỹ đang phối hợp với các giới chức địa phương và các công ty tư nhân để cung cấp các biện pháp tránh thai có hiệu quả ở Puerto Rico.

Trung Tâm Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medicare sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung cho các quốc gia và vùng lãnh thổ về các chương trình đối phó với virus Zika, bao gồm cả bảo hiểm thai sản.

Hiện Brazil đã xác nhận hơn 900 trường hợp trẻ sơ sinh đầu nhỏ và hầu hết đều liên quan đến virus Zika ở các bà mẹ. Ngoài ra, Brazil đang tiến hành điều tra thêm gần 4.300 trường hợp trẻ sơ sinh đầu nhỏ bị nghi lây truyền virus Zika từ mẹ.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.