Mỹ ký kết chấm dứt cuộc chiến 18 năm tiêu tốn hơn 750 tỷ USD tại Afganistan

(Baonghean.vn) - Ký kết thỏa luận hòa bình với Taliban, mở ra con đường để Mỹ kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 18 năm qua tại Afganistan, tiêu tốn hơn 750 tỷ USD và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Ngày 29/2, Mỹ và lực lượng Taliban dự kiến sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Doha, Qatar. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã cử Ngoại trưởng Mike Pompeo chứng kiến thỏa thuận này. Thỏa thuận này mở ra cơ hội kết thúc cuộc chiến dài nhất mà Mỹ từng tham gia. 

Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình sau khi yêu cầu giảm bạo lực trong một tuần về cơ bản được Taliban đáp ứng. Trong tuần qua, có 14 nhân viên an ninh và 4 dân thường thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, giảm rõ rệt so với tuần trước đó.

Ông Donald Trump thông báo đã cử Ngoại trưởng Mike Pompeo chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình với Taliban. Ảnh: AP
Ông Donald Trump thông báo đã cử Ngoại trưởng Mike Pompeo chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình với Taliban. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, Taliban cam kết không để những lực lượng cực đoan sử dụng Afganistan làm bàn đạp để tấn công Mỹ và các đồng minh. Đổi lại, Mỹ cam kết rút số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afganistan từ 13.000 người xuống còn 8.600 người.

Tiến trình rút quân tiếp sau đó sẽ phụ thuộc vào việc Taliban đáp ứng các điều kiện của Mỹ về chống khủng bố và các điều kiện này sẽ được phía Mỹ giám sát một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chưa rõ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ trực tiếp ký kết thỏa thuận thay mặt nước Mỹ hay chỉ chứng kiến lễ ký. 

Trong một phát biểu trước thềm lễ ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là dấu mốc quan trọng, mở ra con đường để Mỹ kết thúc cuộc chiến kéo dài tại Afganistan và đưa các binh sĩ về nhà. Cuộc chiến kéo dài hơn 18 năm qua tại Afganistan đã tiêu tốn của Mỹ hơn 750 tỷ USD và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

“Những cam kết này là một bước tiến quan trọng đối với nền hòa bình lâu dài ở Afganistan, nơi sẽ không còn al-Qeada, không còn IS và bất kỳ nhóm khủng bố nào khác để có thể tìm cách gây hại cho chúng ta”. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Việc ký thỏa thuận với Taliban là bước đi nhằm thực hiện cam kết của Tổng thống Donald Trump khi tranh cử hồi năm 2016, đó là giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước ngoài.
Lực lượng Taliban đã thực hiện cơ bản cam kết giảm bạo lực trong 1 tuần. Ảnh: AP
Lực lượng Taliban đã thực hiện cơ bản cam kết giảm bạo lực trong 1 tuần. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng tỏ ra khá thận trọng với những kết quả có thể đạt được trong đàm phán với Taliban, chính vì vậy các cuộc đàm phán cũng như lễ ký kết không được thông tin một cách phô trương như các cuộc đàm phán Mỹ - Triều. 

Việc ký kết thỏa thuận hòa bình ở Doha sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán giữa Taliban và các lực lượng chính trị ở Afganistan, trong đó có chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani.

Các nhà phân tích cho rằng đây mới là giai đoạn thách thức thực sự với tiến trình hòa bình ở quốc gia Nam Á này. Cho đến nay, các chi tiết về nội dung đàm phán giữa các lực lượng nội bộ của Afganistan vẫn chưa được tiết lộ.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.