Mỹ nêu ra sai lầm 'không thể chấp nhận được' liên quan đến Nga

Lan Hạ (Theo National Interest)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong trường hợp đàm phán thành công về đảm bảo an ninh, phương Tây có vẻ như đang mạo hiểm tái tạo vùng ảnh hưởng độc quyền của Nga ở khu vực Âu-Á, Đại tá Mỹ Wes Martin viết trong một bài báo cho tạp chí National Interest.
Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Tác giả của bài viết lưu ý rằng sáng kiến của Moskva là nhằm bảo vệ an ninh của chính mình, tuy nhiên, chuyên gia cho rằng nó có thể làm tăng đáng kể ảnh hưởng của nước này đối với vùng liên lục địa nói trên.

"Những yêu cầu này được nêu ra dường như để bảo vệ Moskva, nhưng việc chấp nhận những yêu cầu đó có thể dẫn đến việc phương Tây rời bỏ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ và tái tạo vùng ảnh hưởng độc quyền của Nga từ Biển Đen và Baltic đến Thái Bình Dương. Đây là điều không thể chấp nhận được và phải bị bác bỏ" - Martin nhận định. Thay vào đó, sĩ quan này đề xuất hỗ trợ Ukraine tiến hành cải cách quân sự và viện trợ tài chính.

Trước đó trong cuộc họp báo lớn cuối năm, Tổng thống Nga Putin nhắc lại rằng Mỹ đang triển khai tên lửa gần biên giới Nga, nhưng Moskva không làm việc này gần biên giới Mỹ nên không thấy có gì thừa trong yêu cầu "không triển khai bất kỳ hệ thống tấn công nào gần nhà của chúng tôi".

Tuần trước, Nga đã công bố dự thảo các thỏa thuận liên quan đảm bảo an ninh với Mỹ và với các nước thành viên NATO. Cụ thể, các tài liệu đề xuất các điều khoản về đảm bảo an ninh tương hỗ ở châu Âu, không triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trong tầm phạm vi của nhau và từ bỏ việc mở rộng thêm NATO, bao gồm cả các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.