Mỹ nghi Triều Tiên sản xuất thêm 7 vũ khí hạt nhân; Trung Quốc bất ngờ hủy sự kiện lớn tại New Zealand

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tây Ban Nha bắt đầu phiên tòa xử các lãnh đạo ly khai Catalonia; Chuyên gia Mỹ nghi Triều Tiên sản xuất thêm 7 vũ khí hạt nhân; Nga sẽ thử ngắt internet để chống tấn công mạng từ Mỹ; Trung Quốc bất ngờ hủy sự kiện lớn tại New Zealand... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Chuyên gia Mỹ nghi Triều Tiên sản xuất thêm 7 vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tại một cơ sở vũ khí hồi tháng 3/2017. Ảnh: KCNA.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cơ sở vũ khí hồi tháng 3/2017. Ảnh: KCNA

Theo báo cáo của Trung tâm Hợp tác và An ninh Quốc tế thuộc Đại học Standford, Mỹ, những hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất nhiên liệu bom hạt nhân trong năm 2018, Reuters đưa tin ngày 12/2. Siegfried Hecker, một trong những tác giả của bản báo cáo, cho biết số nhiên liệu này được sản xuất tại một lò phản ứng công suất 5 megawatt trong nhà máy hạt nhân chủ chốt của Triều Tiên ở Yongbyon từ năm 2016 đến 2018. Ông nói thêm rằng chúng dường như đã được xử lý lại từ hồi tháng 5 năm ngoái, tạo ra khoảng 5-8 kg plutonium cấp độ  vũ khí.

Cùng với việc sản xuất khoảng 150 kg uranium được làm giàu, Triều Tiên có đủ khả năng bổ sung thêm 5-7 vũ khí hạt nhân. Nhóm của Hecker ước tính quy mô kho vũ khí của Bình Nhưỡng vào năm 2017 là 30 vũ khí, nên có thể con số hiện nay là 37. 

Nga sẽ thử ngắt internet để chống tấn công mạng từ Mỹ

Nga lo ngại bị nước ngoài tấn công và trộm dữ liệu từ đường truyền internet /// Reuters
Nga lo ngại bị nước ngoài tấn công và trộm dữ liệu từ đường truyền internet. Ảnh: Reuters

Chính phủ Nga chuẩn bị ngắt toàn bộ internet trong cuộc thử nghiệm phòng thủ để đề phòng những cuộc tấn công mạng nghiêm trọng từ nước ngoài như Mỹ. Đây là chỉ một phần trong những biện pháp đề phòng trước nguy cơ Mỹ và NATO ngắt đường truyền internet của Nga, theo tờ New York Post. Thông qua cuộc thử nghiệm, giới chức Nga sẽ thu thập thông tin và đưa ra thêm đề xuất nhằm hoàn chỉnh một dự luật được giới thiệu hồi tháng 12/2018, theo trang tin RosBiznesKonsalting (RBK).

Theo dự luật, các nhà mạng phải sẵn sàng đảm bảo đường truyền hoạt động suôn sẻ, độc lập trong tình huống nước ngoài tấn công, ngắt internet của Nga.

Syria: Mỹ không kích gây thương vong cho dân thường

syria: my khong kich gay thuong vong cho dan thuong hinh 1

Thị trấn Al-Baghuz, Syria cũng từng bị Mỹ không kích. Ảnh: AFP

Theo truyền hình nhà nước Syria, cuộc không kích diễn ra tại vùng nông thôn ở phía Đông tỉnh Deir al-Zour. Cuộc không kích được cho là nhằm vào các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo tại khu vực này. Có thông tin cho biết, có 28 tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt, nhưng cuộc không kích cũng gây thương vong lớn cho dân thường. Tổng cộng 70 dân thường thương vong trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại miền Đông Syria.

Hiện, lực lượng liên quân chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên, song luôn khẳng định lực lượng này đã tránh nhằm vào người dân thường tại Syria.

Tây Ban Nha bắt đầu phiên tòa xử các lãnh đạo ly khai Catalonia

Chú thích ảnh

Tòa án Tối cao tại thủ đô Madrid bắt đầu phiên xét xử 12 chính trị gia của vùng Catalonia. Ảnh: theguardian.com 

Gần 15 tháng kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng ly khai tại vùng Catalonia vào tháng 10/2017, ngày 12/2, Tòa án tối cao Tây Ban Nha sẽ mở phiên xử chính thức đối với các chính trị gia dẫn đầu phong trào ly khai tại vùng này. Tổng cộng, 12 chính trị gia ly khai vùng Catalonia sẽ phải trả lời trước Tòa về các cáo buộc liên quan đến các tội danh như nổi loạn, kích động nổi loạn, tham ô công quỹ và bất tuân dân sự. Những người này đều được coi là các nhân vật lãnh đạo chủ chốt trong sự kiện vùng Catalonia tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào ngày 1/10/2017 bị chính quyền trung ương Tây Ban Nha coi là bất hợp pháp và vi hiến.

Các lời buộc tội đối với các chính trị gia ly khai Catalonia sẽ đến từ 3 phía: Viện Kiểm sát Tây Ban Nha, Công tố viên nhà nước và từ các “cáo buộc của nhân dân”, bởi theo luật pháp Tây Ban Nha, mọi công dân cũng như tổ chức pháp nhân của nước này đều có quyền khởi kiện trong các vụ việc có liên quan đến lợi ích công cộng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng 3 tháng và sẽ có hơn 500 nhân chứng được triệu tập đến Tòa, trong đó có cả cựu Thủ tướng Mariano Rajoy.

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

"Một ngày nào đó, chúng ta hãy đổi tên nước. Marcos đã đúng khi ông ấy muốn đổi tên nước thành Maharlika", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong một buổi lễ ở tỉnh Maguindanao, nhắc đến cố lãnh đạo Ferdinand Marcos, theo Bloomberg.

Theo tiếng địa phương, Maharlika có nghĩa là "cao quý" và tổng thống Duterte muốn dùng tên gọi mới này để xóa bỏ dấu tích thời thuộc địa của đất nước. Philippines từng là thuộc địa của Tây Ban Nha hơn 300 năm và tên nước này được đặt theo tên của vua Tây Ban Nha Philip II. Chủ tịch Thượng viện Tito Sotto cho biết ý tưởng đổi tên nước của ông Duterte sẽ đòi hỏi Philippines phải thay đổi hiến pháp và rất nhiều điều luật liên quan khác. Tổng thống Duterte cũng đang thúc đẩy sửa đổi hiến pháp Philippines nhằm chuyển đổi mô hình chính quyền thành chính phủ liên bang.

Trung Quốc bất ngờ hủy sự kiện lớn tại New Zealand

Trung Quốc bất ngờ hủy sự kiện lớn tại New Zealand - Ảnh 1.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ngày 12/2, Trung Quốc thông báo quyết định hoãn sự kiện "Năm du lịch Trung Quốc - Zealand" ở thành phố Wellington (New Zealand) chỉ vài ngày trước khi diễn ra mà không rõ vì lý do gì. Trong cùng ngày, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết chuyến công du Trung Quốc của bà được lên kế hoạch từ cuối năm 2018 tiếp tục bị hoãn vô thời hạn.

Dưới thời Thủ tướng Ardern, quan hệ với Bắc Kinh trở nên căng thẳng hơn vì Wellington công khai bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực nam Thái Bình Dương, và từ chối cho phép hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc xây mạng di động 5G ở nước này.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.