Mỹ sẽ không cho phép 'Venezuela sụp đổ'

(Baonghean.vn) - Ngày 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cam kết nước này sẽ không cho phép “Venezuela sụp đổ”, đồng thời nhấn mạnh động thái này sẽ “gây nguy hiểm” cho các nước trong khu vực rộng lớn hơn.

Trong bài phát biểu trước khoảng 600 người tại một nhà thờ Công giáo ở Doral, nơi tập trung cộng đồng người Venezuela ở bang Miami, ông Pence nhấn mạnh: “Sự sụp đổ của Venezuela sẽ gây nguy hiểm cho tất cả những ai coi Tây bán cầu là quê nhà. Chúng ta không thể và sẽ không cho phép chuyện này xảy ra”.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được chụp hình khi ông có bài phát biểu tại Doral, bang Florida. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được chụp hình khi ông có bài phát biểu tại Doral, bang Florida. Ảnh: AFP

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng “với việc phối hợp với các đồng minh của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh, Mỹ sẽ đương đầu và vượt qua được tất cả những ai dám đe dọa sự thịnh vượng của chúng ta”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh “sự sụp đổ” của Venezuela sẽ “khiến hoạt động buôn bán ma túy gia tăng với những hậu quả chết người”. Quan điểm này cũng được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy. 

Cũng trong bài phát biểu, ông Pence không nêu lên ý tưởng về hành động quân sự như Tổng thống Trump từng đề cập. Ông Pence khẳng định Mỹ sẽ không đưa ra các quyết định một cách đơn phương. Theo ông, khẩu hiệu nước Mỹ trên hết không có nghĩa nước Mỹ hành động một mình.

Phát biểu trên của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông kết thúc chuyến thăm tới Colombia, Argentina, Chile và Panama hồi tuần trước. Venezuela là một trong số các vấn đề chính được thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.