Mỹ triển khai B-52 đến Qatar chống IS

(Baonghean.vn) - Không quân Mỹ bắt đầu triển khai máy bay ném bom B-52 đến Qatar hôm 9/4 để tham gia cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lần đầu tiên kể từ Chiến tranh vùng Vịnh 1991.

B-52 được Mỹ phái đến Qatar để tham gia cuộc chiến chống tổ chức IS ở Iraq và Syria. Ảnh: EPA.
B-52 được Mỹ phái đến Qatar để tham gia cuộc chiến chống tổ chức IS ở Iraq và Syria. Ảnh: EPA.

Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ, Trung Tướng Charles Brown cho biết: “Việc điều máy bay B-52 đến khu vực Trung Đông thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc tạo áp lực liên tục lên tổ chức IS và bảo vệ các khu vực sẽ giành lại được quyền kiểm soát trong tương lai”.

Trung tá Chris Karns, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết không thể cung cấp chính xác số lượng máy bay B-52 được phái đến căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar với “lý do bí mật quân sự”.

Tướng Brown cho biết các máy bay ném bom có thể cung cấp vũ khí cho lực lượng đánh bộ và thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm tấn công chiến lược, ngăn chặn lực lượng không quân của phe địch và các hoạt động hàng hải.

Trung tá Karns cho biết máy bay B-52 được sử dụng lần này với mục đích chính là tiếp vận vũ khí trong khu vực xảy ra giao tranh.

"Độ chính xác là cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này," ông Karns nói. "Rải thảm sẽ không đạt được hiệu quả vì tổ chức IS hoạt động theo các nhóm nhỏ. Thông thường, chúng trà trộn vào dân thường tại các trung tâm dân cư. Quân đội Mỹ luôn lựa chọn phương án giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường."

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.