Mỹ và NATO nhất trí 'kiềm chế' Nga

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sau cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng, các bên nhất trí "kiềm chế" Nga và tiến hành đối thoại với nước này.

"Chúng tôi đã thảo luận một loạt các vấn đề: Nga, Trung Quốc, khủng bố quốc tế, đe dọa an ninh mạng, biến đổi khí hậu", ông nói sau cuộc hội đàm.

Theo Stoltenberg, ông và Tổng thống Biden nhất trí rằng chính sách đối với Nga phải song hành hai mặt: "bảo vệ bên ngoài và đối thoại". Ông cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ gặp lãnh đạo các nước thành viên NATO trước cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneva.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.

"Đối thoại với Nga không phải là biểu hiện của sự yếu kém. Chúng ta mạnh mẽ, chúng ta đoàn kết. Chúng ta cần nói chuyện với Nga. Ngay cả khi không tin tưởng sẽ có mối quan hệ tốt hơn với Nga, thì chúng ta vẫn nên xử lý những mối quan hệ phức tạp", ông kết luận.

Trước đó, ông Stoltenberg nói rằng cuộc gặp giữa hai vị Tổng thống Putin và Biden đáp ứng lợi ích của NATO.

Trước đó, bản thân ông Biden trong một bài viết đăng trên tờ The Washington Post nói rằng, Washington không tìm kiếm xung đột với Moskva, mà ngược lại, muốn duy trì quan hệ ổn định, tuy nhiên ông cũng tỏ ý sẵn sàng đáp trả những thách thức được cho là đang hiện diện đối với an ninh châu Âu.

Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba rằng, Washington coi cuộc hội đàm sắp tới tại Geneva không phải là sự khích lệ đối với Nga, mà là một biện pháp bảo vệ lợi ích của Mỹ.

“Tổng thống Joe Biden gặp ông Vladimir Putin không phải là bất chấp sự khác biệt giữa hai nước chúng tôi, mà do có sự khác biệt ấy nên mới gặp gỡ”, Cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia Jake Sullivan phát biểu.

Cuộc gặp giữa hai ông Putin và Biden dự kiến diễn ra ngày 16/6 tại Geneva, trước đó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tham gia các hội nghị thượng đỉnh với EU và NATO.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.