'Mỹ xung đột với chính mình'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga - cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, cuộc đối đầu giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở Mỹ có thể dẫn tới một cuộc nội chiến toàn diện.

Phát biểu với hãng tin RT và TASS cuối tuần qua, ông Medvedev cho biết có “sự rạn nứt lớn trong giới tinh hoa” ở Mỹ. “Đó là cuộc xung đột giữa phe Cộng hòa bảo thủ và phe tự do, đại diện bởi Đảng Dân chủ, vốn đã thực sự chia rẽ nước Mỹ.”

anh 1.jpg
​Ảnh minh họa. Ảnh: Getty ​

“Mỹ hiện đang trong tình trạng xung đột nội bộ. Mỹ đang xung đột với chính mình”, ông Medvedev lập luận. “Hơn nữa, theo quan điểm của tôi, cuộc xung đột này ở một khía cạnh nào đó là không thể hòa giải được. Những xung đột trong nước như vậy thường kết thúc bằng một cuộc nội chiến.” Ông nói thêm: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ở Mỹ, nhưng mức độ xung đột hiện nay là cao”.

Ông Medvedev lưu ý đến quá trình truy tố hình sự đang diễn ra đối với cựu Tổng thống Donald Trump, người đang tìm kiếm sự đề cử của Đảng Cộng hòa để tranh cử với tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Medvedev tuyên bố rằng các cáo buộc chống lại Trump được đưa ra “không phải vì công lý mà để ngăn cản Trump tham gia cuộc bầu cử”.

Khi được hỏi liệu có những điểm tương đồng giữa chính quyền của Barack Obama và Joe Biden trong việc giải quyết xung đột hay không, ông Medvedev cho biết có nhiều “chủ nghĩa thực dụng” hơn trong những năm Obama nắm quyền. Ông nói thêm rằng Biden đã “can dự nhiều hơn về mặt tinh thần, chính trị và kinh tế” ở Ukraine, điều này đã “trói tay ông ấy”.

Ông Medvedev nhấn mạnh: “Việc Biden quyết tâm ủng hộ Kiev chống lại Nga đã biến ông ấy thành 'con tin của Ukraine', điều này rất đáng buồn cho cả Ukraine và Mỹ"./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.