Na Uy: Tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích sau vụ tai nạn máy bay

(Baonghean.vn) – Cảnh sát Na Uy ngày 30/4 cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích sau vụ tai nạn máy bay Airbus EC-225 làm toàn bộ 11 hành khách cùng 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Việc tìm kiếm 2 người mất tích sau vụ tai nạn máy bay tại Na Uy vẫn đang tiếp tục được diễn ra (Ảnh: Global News)
Việc tìm kiếm 2 người mất tích sau vụ tai nạn máy bay tại Na Uy vẫn đang tiếp tục được diễn ra (Ảnh: Global News)

Chiếc máy bay trực thăng gặp tai nạn khi đang chở các công nhân từ giàn khoan Gullfaks B ngoài khơi Biển Bắc xuống sân bay Flesland thuộc Turoey, thành phố lớn thứ hai của Na Uy. Các nạn nhân bao gồm 11 người Na Uy, 1 người Anh và 1 người Ý. Hiện tại nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được làm rõ.

Kênh Na Uy TV2 đã phát sóng đoạn phim cho thấy một cánh quạt đã rơi ra ít phút trước khi máy bay trực thăng gặp tai nạn. Chiếc cánh quạt bị hỏng đã được tìm thấy trên bờ biển, cách nơi thân máy bay rơi xuống biển hàng trăm mét.

Tại Pháp, Hãng máy bay Airbus Helicopter đã cử 2 chuyên gia kỹ thuật đến Na Uy để hỗ trợ công việc điều tra.

Cơ quan Hàng không dân dụng Na Uy (NCAV) cho biết hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn sẽ được gửi đến Anh để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trước đó, vào ngày 29/4 (theo giờ địa phương), cơ quan NCAV đã ban hành lệnh cấm các máy bay trực thăng được khởi hành từ Na Uy hoặc các cơ sở ngoài khơi. Hãng Airbus Helicopter cũng cho biết sẽ thu hồi tất cả các máy bay EC-225LP đang lưu thông để kiểm tra.

Thủ tướng Na Uy - Erna Solberg, Thái tử Haakon và Công nương Mette-Marit dự kiến ​sẽ đến thăm các thân nhân của những người bị tai nạn vào cuối ngày 30/4.

Cũng vì vụ tai nạn, vua Na Uy - Harald và Hoàng hậu Sonja đã hoãn chuyến công du tới nước láng giềng Thụy Điển nhân dip kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Vua Carl Gustaf  XVI.

Thanh Hiền

(Theo ABCNews)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.