Năm 2015, Nghệ An xảy ra 316 vụ TNGT, làm chết 207 người

(Baonghean.vn) - Đó là số liệu được UBND tỉnh công bố vào chiều 23/12, trong Hội nghị trực tuyến về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xẩy ra 316 vụ tai nạn giao thông, làm chết 207 người, bị thương 240 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 3 vụ, giảm 8 người chết, giảm 15 người bị thương. Có 6 địa phương có số tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí gồm: Quỳnh Lưu, Con Cuông, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu và Cửa Lò. Có 3 địa phương TNGT tăng trên cả 3 tiêu chí gồm: Diễn Châu, Thái Hòa, Quế Phong.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ-Giám đốc Sở GTVT-Phó Ban ATGT tỉnh trình bày báo cáo tình hình ATGT năm 2015
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT-Phó Ban ATGT tỉnh trình bày báo cáo tình hình ATGT năm 2015.

Trong năm  2015, công tác chỉ đạo, điều hành về đảm bảo trật tự ATGT được triển khai đồng bộ, quyết liệt, với nhiều giải pháp tích cực ngay từ đầu năm, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị. UBND tỉnh đã ban hành 5 chỉ thị, 17 quyết định, 7 công điện, 12 kế hoạch và nhiều văn bản khác để chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới về nội dung, phương pháp, phong phú về hình thức đến với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư nâng cấp và xây dựng mới nhiều công trình giao thông quan trọng…

Năm 2015, Nghệ An đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng Ảnh: S.M

Năm 2015, Nghệ An đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông  -Ảnh: S.M

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT ở một số địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt, chưa thường xuyên liên tục; việc xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý chống ùn tắc giao thông chậm được triển khai; việc vi phạm pháp luật về trật tự ATGT còn diễn ra nhiều.

Tại hội nghị, các đại diện lãnh đạo các địa phương, ban, ngành đã trình bày tham luận bàn các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT.

Đồng chí Hà Thanh Tĩnh-Phó Chủ tịch UBND TP Vinh trình bày kế hoạch đảm bảo ATGT trên địa bàn TP Vinh
Đồng chí Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh trình bày kế hoạch đảm bảo ATGT trên địa bàn TP Vinh.

Năm 2016, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, hội nghị đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là “xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”, giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2015. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT, giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè đô thị; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban ATGT các cấp, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2016, các địa phương cần phải phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác ATGT trong năm 2015. Để thực hiện tốt nhiệm vụ ATGT năm 2016, đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, mạnh mẽ hơn, làm hiệu quả, thực chất, duy trì lâu dài; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào các dịp lễ tết; xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT; nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, thiết lập kỷ cương trong lĩnh vực vận tải...

Tại hội nghị, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng cho 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong đảm bảo ATGT năm 2015.

Đức Chuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.