Năm 2019, Công ty CP cấp nước Nghệ An chưa tổ chức Hội nghị người lao động!

(Baonghean.vn) - Đây là xác nhận của đại diện tổ chức công đoàn Công ty CP cấp nước Nghệ An với P.V Báo Nghệ An khi trao đổi về việc người lao động của công ty viết đơn khiếu nại việc họ bị bắt buộc làm việc trái pháp luật.

Theo vị đại diện Công đoàn Công ty CP cấp nước Nghệ An, năm 2019, công ty áp dụng một số chính sách mới cho tất cả người lao động tại doanh nghiệp. Các chính sách mới được thể hiện tại kế hoạch sản xuất, kinh doanh công ty năm 2019. Trong đó, về cơ cấu thu nhập có nêu: “Mức lương trả cho người lao động là khoán gọn, đã bao gồm tất cả các chế độ (lễ, phép, tiền khu vực, ăn ca, điện thoại, ca 3, công tác phí, khấu hao xe…), trừ bảo hộ lao động”.

Cơ cấu thu nhập của người lao động Công ty CP cấp nước Nghệ An được thể hiện tại bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. ẢNh: Nhật Lân
Cơ cấu thu nhập của người lao động Công ty CP Cấp nước Nghệ An được thể hiện tại bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019. Ảnh: Nhật Lân
"Những năm trước đây, khi đến ngày lễ, người lao động được nghỉ theo quy định và có một phần quà nhỏ của công ty. Vì vậy, dịp Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, khi tiếp nhận được thông báo của Công ty thì người lao động đã có những băn khoăn..." - vị đại diện trao đổi.

Đặt ra câu hỏi, quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, người lao động có được tham gia ý kiến hay không?. Công ty CP cấp nước Nghệ An đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 hay chưa?. Trả lời các câu hỏi này, vị đại diện Công đoàn cho biết, người lao động không được tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Năm 2019, Công ty CP cấp nước Nghệ An chưa tổ chức Hội nghị người lao động.

Các chính sách liên quan đến thu nhập của người lao động là một phần quan trọng tại thỏa ước lao động tập thể. Vậy người lao động của công ty đã được tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể hay chưa?. Vị đại diện khẳng định do chưa tổ chức Hội nghị người lao động nên cũng chưa thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể của năm 2019!

Bìa của bản Kế hoạch sản xuất Xí nghiệp dịch vụ cấp nước TP. Vinh. Ảnh: Nhật Lân
Bìa của bản Kế hoạch sản xuất Xí nghiệp dịch vụ cấp nước TP. Vinh. Ảnh: Nhật Lân

Tổ chức Công đoàn Công ty CP Cấp nước Nghệ An sẽ làm gì sau khi tiếp nhận được đơn khiếu nại của người lao động?. Vị đại diện trả lời: “Chúng tôi đã nghe về những băn khoăn, thắc mắc của người lao động khi họ nhận được thông báo nghỉ lễ, tuy nhiên, đến bây giờ mới biết việc người lao động có đơn khiếu nại. Ngay sau đây tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Công đoàn của công ty để triệu tập họp công đoàn các bộ phận, sau đó sẽ kiến nghị tổ chức Hội nghị người lao động…”.

Ngày 24/4/2019, Báo Nghệ An đăng tải bài viết “Trừ lương nếu nghỉ lễ, người lao động Công ty CP Cấp nước Nghệ An bị sốc”. Nội dung bài viết thông tin việc người lao động Công ty CP Cấp nước Nghệ An viết đơn khiếu nại vì ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua (ngày 14/4/2019), họ vẫn phải làm việc nhưng không được hưởng chế độ theo quy định. Các ngày lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 tới đây cũng có thể xảy ra tình trạng này.

Dẫn ra quy định của Bộ Luật lao động quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, Tết. Trường hợp người lao động phải làm việc trong ngày lễ thì được hưởng tiền lương làm thêm theo Điều 97 của Bộ Luật Lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động Công ty CP Cấp nước Nghệ An cho rằng lãnh đạo công ty đã vi phạm quy định của pháp luật, và đã áp đặt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 khi chưa tổ chức họp người lao động để công khai và có sự thống nhất.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.