Nam sinh giành 2 giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quyết định tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 với hai môn Toán và Vật lý, Phan Duy Mạnh - lớp 12A1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) xuất sắc trở thành thí sinh duy nhất ở bảng A đoạt 2 giải Nhất trong kỳ thi năm nay.

Giải Nhất của sự quyết tâm

Phan Duy Mạnh không bất ngờ khi đón nhận tin đoạt giải Nhất tỉnh môn Vật lý với 18,38 điểm. Mạnh nói rằng, mình đã tính được điểm ngay khi bước ra khỏi phòng thi bởi trong đề thi năm nay, chỉ có duy nhất một câu em không thể hoàn thành. Các câu còn lại, Mạnh nắm gần như 100% kết quả đúng.

Nhưng với giải Nhất môn Toán, Mạnh lại khá bất ngờ vì em chưa hoàn thành toàn bộ câu hỏi. Song, Mạnh tin chắc rằng mình sẽ không bỏ lỡ điểm số nào đối với những phần câu hỏi trong khả năng của mình. Như với đề Toán, em được 16,5 điểm và đó là số điểm tuyệt đối của các câu hỏi mà Mạnh đã hoàn thành.

bna_Phan Xuân Mạnh.jpg
Phan Duy Mạnh là học sinh duy nhất ở bảng A đoạt 2 giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Nghệ An năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Là một học sinh chăm chỉ, chỉn chu, Mạnh lại rất khiêm tốn khi kể về mình, tự nhận bản thân không phải là học sinh xuất sắc nhất ở lớp 12A1. Trước khi thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Mạnh học ở Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (Nam Đàn). Điểm thi vào lớp 10 của Mạnh không cao so với các bạn cùng lớp nhưng em được ưu tiên vào lớp chọn bởi từng đạt giải Khuyến khích môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Suốt năm đầu tiên ở bậc THPT, Mạnh không phải là học sinh nổi bật, ít tương tác với thầy cô. Phải đến cuối lớp 10, sau bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ môn Vật lý, Mạnh bất ngờ được thầy giáo phát hiện vì là 1 trong 3 học sinh có điểm cao nhất.

bna_Phan Duy Mạnh cùng thầy giáo bồi dưỡng môn Vật lý. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Phan Duy Mạnh cùng thầy giáo bồi dưỡng môn Vật lý. Ảnh: Mỹ Hà

Con đường đến với giải Nhất học sinh giỏi tỉnh của Mạnh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó, khó khăn nhất có lẽ là khi em đứng trước sự lựa chọn dự thi 1 hay 2 môn thi, gồm Toán và Vật lý.

Thầy giáo Đinh Văn Tuấn - giáo viên dạy môn Vật lý của Mạnh kể thêm: Thời gian đầu, Mạnh đồng thời tham gia bồi dưỡng cả 2 môn. Tôi vẫn khuyên em nên sớm có sự lựa chọn bởi cùng lúc thi 2 môn sẽ rất nặng và có khi không hiệu quả. Mạnh xin tôi thời gian suy nghĩ và em mất khoảng 1 tuần để đưa ra quyết định của mình. Tuy nhiên, điều chúng tôi bất ngờ là em quyết định đăng ký cả 2 môn.

Chia sẻ về quyết định của mình, Mạnh nói rằng “em không muốn phụ lòng các thầy giáo, cô giáo vì các thầy cô rất tâm huyết với học trò. Bản thân em, khi đã chọn thi cả Vật lý và Toán em buộc phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 so với các bạn. Căng nhất là thời điểm nước rút, khi đó, đội tuyển Toán và Vật lý thường ôn tập cùng lúc. Vì thế, làm xong đề môn Vật lý, em lại sang lớp Toán xin đề làm thêm để theo kịp các bạn. Buổi tối, em thường trao đổi với thầy giáo dạy Toán để thầy bổ sung kiến thức cho em".

bna_Học sinh.jpg
Phan Duy Mạnh chụp ảnh cùng với hai giáo viên trực tiếp bồi dưỡng môn Toán, Vật lý và cô giáo Lê Hồng Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà

Thành công từ niềm đam mê

Với giải Nhất môn Toán và Vật lý, Phan Duy Mạnh là học sinh duy nhất trong hơn 3.000 lượt thí sinh dự thi của bảng A đạt được thành tích xuất sắc này. Kết quả này, đã góp phần không nhỏ đưa đội tuyển học sinh của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nằm trong tốp những trường có kết quả tốt nhất của Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay với 60 giải, trong đó có 11 giải Nhất, 28 giải Nhì, 12 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Nói về thành quả này, cô giáo Lê Hồng Lâm - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là một trong những năm học có thành tích thi học sinh giỏi tốt nhất của trường chúng tôi. Trong thành công chung đó, có sự nỗ lực cố gắng của các học trò và sự tận tụy, trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo.

bna_Thành tích của Mạnh và đội tuyển Toán là quả ngọt đầu tiên của thầy giáo.jpg
Thành tích của Mạnh và đội tuyển Toán là "quả ngọt" của thầy giáo Đậu Thanh Kỳ trong năm đầu tiên trực tiếp làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Là một trong những đội tuyển có thành tích tốt nhất ở Kỳ thi năm nay với 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, và 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích, thầy giáo Đinh Văn Tuấn - giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Vật lý cho rằng: "Tôi nghĩ đây không phải là sự may mắn mà là nỗ lực của các em trong suốt quá trình ôn luyện. Thực tế, trước kỳ thi này, chúng tôi đã ôn luyện đến 50 đề và kết quả bài làm của các em tương đương với điểm số trong kỳ thi thật".

Với người giáo viên này, trong quá trình chọn đội tuyển, thay vì chú trọng đến thành tích trước đó của học sinh thì điều quan trọng nhất là cần phải quan tâm đến kết quả học tập hiện tại. Yếu tố thứ hai, đó là học sinh phải có đam mê, có ý chí và có thái độ học tập tích cực.

bna_Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 2 giải Nhất và 6 giải Nhì. Ảnh - PV.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 2 giải Nhất, 6 giải Nhì và 1 giải Ba. Ảnh: PV

Trong khi thầy Tuấn đã có 21 năm trong nghề khá với nhiều năm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thì năm nay là năm đầu tiên thầy giáo Đậu Thanh Kỳ cầm quân đội tuyển học sinh giỏi Toán, sau 6 năm chuyển về công tác tại trường. Và đội tuyển Toán 6/6 em dự thi đều đạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba.

Nói về quá trình ôn thi cho học sinh, thầy Kỳ kể thêm: Dù có thể tăng số lượng nhưng khi lựa chọn đội tuyển, tôi rất cân nhắc và chỉ chốt danh sách 6 em. Tiêu chuẩn đầu tiên của tôi khi các em vào đội tuyển, đó là phải thực sự đam mê.

bna_Tập thể lớp 12 A1 đã có một mùa thi thành công với.jpg
Tập thể lớp 12 A1 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã có một mùa thi thành công với 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Ảnh: PV

Kể thêm về hai học sinh đạt giải Nhất môn Toán, thầy Kỳ cho biết, rất ấn tượng bởi cả hai trước kia đều là học sinh đến từ trường huyện, trong đó, Mạnh vốn học THCS ở huyện Nam Đàn, giải Nhất còn lại là em Trần Đức Quang, vốn học THCS ở huyện Tương Dương. Dù xuất phát điểm không thuận lợi nhưng để đi đến thành công cuối cùng này, theo thầy Kỳ là hoàn toàn xứng đáng bởi Mạnh là một học sinh rất kiên trì, có quyết tâm, có nghị lực, không ngại học thầy, học bạn, có chiến thuật trong khi làm bài. Trong khi đó, Quang là một học sinh có sự bứt phá, có tư duy tốt, thông minh./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.