Nam sinh với ước mơ sáng tạo Robocon

(Baonghean.vn) - Có niềm đam mê với mô hình máy bay, em Nguyễn An Khang ở xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn) hiện đang theo học tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật CN Việt Nam – Hàn Quốc (Tp Vinh) đã cho ra đời nhiều loại mô hình phục vụ cho sở thích của mình.

Khang chi sẻ: Khi còn nhỏ, được nhìn ngắm những chiếc máy bay hoạt động trên bầu trời, em đã rất thích thú. Em rất thích điều khiển những chiếc máy bay mô hình mà bố mua cho. Kết cục thì những chiếc máy bay ấy bị em mở tung để tìm hiểu. Và đến lớp 10 thì xem video cách làm trên mạng thì em đã tự mày mò và chế tạo ra mô hình máy bay cho riêng mình. Đến nay, em đã tạo ra trên dưới chục chiếc lớn nhỏ. Và chiếc SU F22, F27 là em cảm thấy ưng ý nhất.

1. Từ những phác thảo trên giấy, Khang tìm nguyên liệu và dần hoàn thiện mô hình máy bay của mình
 Từ những phác thảo trên giấy, Khang tìm nguyên liệu và dần hoàn thiện mô hình máy bay của mình

Theo Khang, việc chế tạo ra một mô hình không khó, nhưng cái quan trọng là việc cho nó hoạt động và bay được trên bầu trời thì không dễ chút nào. Sau khi có ý tưởng mô phỏng theo loại máy bay SU F-22, F27, em lại mày mò trên mạng, tìm hiểu nguyên lý, thiết kế hoạt động của nó. Sau đó, vẽ bản thảo và tìm vật liệu. Các nguyên liệu đều được Khang tận dụng ở các đồ phế liệu, rồi mua thêm các phụ kiện khác. Riêng với bộ điều khiển từ xa, em đã đặt mua ở Hà Nội về với giá hơn 3 triệu đồng. Sau chỉ một buổi thì mô hình máy bay đã được thử nghiệm và bay được trên bầu trời.

Khéo léo tỉ mỉ lắp rắp từng phần vào với nhau.
Khéo léo tỉ mỉ lắp rắp từng phần vào với nhau. Riêng bộ điều khiển, Khang đặt mua từ Hà Nội

Gặp Khang vào dịp về nghỉ hè, cũng là lúc em chuẩn bị đi “biểu diễn” cho bạn bè, các em nhỏ trong xóm xem. Từ đường băng sân bóng chuyền của xóm, mô hình dần dần bay lên, rồi lượn lờ trên không trong sự thán phục của mọi người. Tuy chỉ là mô hình mang tính chất giải trí, thỏa nỗi đam mê, nhưng với những ý tưởng của cậu sinh viên này càng thể hiện tinh thần sáng tạo, chinh phục mọi khó khăn, biến ước mơ trở thành hiện thực.

sff
 Một mô hình máy bay vừa mới được Khang hoàn thiện
Khang chăm chú theo dõi điều khiển mô hình máy bay
Khang chăm chú theo dõi điều khiển mô hình máy bay
Mô hình bay lượn trên bầu trời
Mô hình bay lượn trên bầu trời
Mô hình máy bay thu hút sự thích thú của các em nhỏ, người dân trong vùng
Mô hình máy bay thu hút sự thích thú của các em nhỏ, người dân trong vùng

Anh Nguyễn Trung Kiên - bố của Khang chia sẻ: Hồi bé, khi thấy bố sửa đồ điện như quạt, nồi cơm điện… Khang đều thích thú theo dõi. Lớn lên, khi có ít kiến thức về vật lý thì lại giúp bố sửa được các vật dụng trong nhà. Chính vì vậy, khi cậu thực hiện đam mê sáng tạo mô hình máy bay, nó giúp khơi dậy và vun đáp khả năng sáng tạo, tư duy thì gia đình đều rất ủng hộ.

Trước các trò chơi trên mạng đang thu hút nhiều bạn trẻ thì việc em Khang đam mê khám phá, lắp rắp những mô hình máy bay để vui chơi, giải trí quả là điều đáng mừng.

Thái Trường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.