Hơn 160 đội tham gia Robocon 2014

Cuộc thi Robocon năm nay thu hút 161 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước.

Hôm nay, vòng loại cuộc thi Robocon Việt Nam 2014 chính thức khai mạc tại ba khu vực. Cuộc thi ở khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội với 110 đội; miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức ở Đà Nẵng gồm 31 đội và miền Nam tổ chức ở TP HCM với 20 đội.

Đội thi trình diễn robot tại buổi khai mạc sáng nay ở Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). (Ảnh do BTC cung cấp)
Đội thi trình diễn robot tại buổi khai mạc sáng nay ở Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). (Ảnh do BTC cung cấp)

Theo lịch trình, vòng loại cuộc thi diễn ra từ 2- 6/4. Sau đó, 32 đội xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng chung kết từ 5-11/5 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Đội giành giải cao nhất sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Robocon châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2014) được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 8/2014.

ABU Robocon 2014 có chủ đề gần gũi và đầy ý nghĩa là Gia đình robot nhằm vinh danh và ngợi ca những bậc cha mẹ vì những cống hiến và đóng góp vĩ đại của họ cho những người con - chủ nhân tương lai của đất nước.

Các đội thi đấu trong sân chơi Robocon 2014 sẽ phải thiết kế chế tạo một “Gia đình robot”. Sân thi đấu năm nay sẽ là một công viên để hai đội - hai gia đình robot thực hiện 3 trò chơi là Seesaw (cầu bập bênh), Pole walk (đi bộ trên cột) và Swing (xích đu). Khi robot con hoàn thành 3 nhiệm vụ, nó có thể thực hiện tiếp nhiệm vụ thứ 4 tại cầu thang vận động được đặt giữa công viên. Khi đó, nếu robot con có thể vẫy cờ trên điểm cao nhất thì đội đó sẽ đạt được “SHABAASH” hay còn được gọi là chiến thắng tuyệt đối.

Thử thách lớn của đề thi năm nay là việc thực hiện các bước chuyển tiếp của robot trên sân thi đấu phức tạp hơn. Bởi vì robot tự động không có bánh xe hay bánh xích mà việc chuyển động, leo cầu thang dựa vào các cánh tay hay chân và đòi hỏi sự phối hợp ăn ý. Robot con sau khi tách khỏi robot mẹ (nơi cầu thang) phải thực hiện nhiều nhiệm vụ một cách độc lập như leo lên đỉnh cầu thang mà không được chạm vào hai bên thành cầu thang, vẫy lá cờ ở điểm cao nhất của robot để ghi được điểm cao nhất.

Theo Khoahoc.vn

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.