Nam sinh xã miền núi Quỳ Châu đoạt 'cú đúp' thủ khoa tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9
Học sinh xuất sắc này là em Nguyễn Việt Đức - lớp 9A1, Trường THCS Hạnh Thiết đoạt 2 giải Nhất và “ẵm” luôn vị trí thủ khoa ở 2 môn Toán và Tin học Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2025 - 2026. Ngoài ra, em cũng đạt giải Nhì môn Vật lý.
Thí sinh “đặc biệt”
Đã hơn một tuần trôi qua nhưng niềm vui vẫn vẹn nguyên với cô và trò Trường THCS Hạnh Thiết, xã Quỳ Châu khi lần đầu tiên trường có 15/15 học sinh và đạt giải.
Đặc biệt, với 2 giải Nhất và “ẵm” luôn vị trí thủ khoa ở môn Toán và Tin học, cậu học trò Nguyễn Việt Đức đã đem đến chiến thắng “chưa từng có” cho nhà trường.

Kể về kỳ thi đã qua, Nguyễn Việt Đức tự tin nói rằng, em thực sự không gặp nhiều áp lực khi làm bài. Bởi lẽ, dù thời gian làm bài của mỗi môn thi là 150 phút nhưng Đức chỉ làm trong một thời gian rất ngắn. Môn Tin học em làm được 19,75 điểm và thực tế chỉ mất 12 phút để hoàn thành bài thi. Môn Toán em được 17 điểm và đây cũng là ngưỡng điểm tối đa mà em đặt ra trước khi dự thi. Thời gian em làm Toán chỉ mất 30 phút. Riêng môn Khoa học tự nhiên 1 (Vật lý) em đã tận dụng hết thời gian và hoàn thành bài thi với 18 điểm.

Nguyễn Việt Đức có bố làm trong ngành kiểm lâm và mẹ ở nhà nội trợ. Từ khi em còn học tiểu học, bố mẹ đã định hướng để em sớm được học môn Tin học. Điều đáng nhớ nhất là khi đi xin học cho Đức, gia đình em bị thầy từ chối, một phần vì Đức còn nhỏ, một phần vì sợ Đức đuối môn Toán, khó theo môn Tin học.
Việc học Tin học của Đức chỉ thực sự bắt đầu sau khi em đoạt giải Nhất tại cuộc thi Toán tuổi thơ. Điều đó tạo nền tảng tốt để Đức xây dựng nền tảng logic, tư duy máy tính một cách tự nhiên, biến Toán thành "ngôn ngữ" và công cụ thiết yếu để học Tin. Năm 2022, khi đang học lớp 5 ở Trường Tiểu học thị tấn Tân Lạc, Đức tham dự Hội thi Tin học trẻ của tỉnh Nghệ An và xuất sắc giành giải Nhất.
Lên cấp THCS, Đức tiếp tục theo đuổi môn Tin học và nhiều lần được trao thưởng tại Hội thi tin học trẻ của tỉnh. Ở Kỳ thi học sinh giỏi của huyện, Đức cũng luôn nằm trong tốp đầu.

Là giáo viên dạy Tin học của Đức ở Trường THCS Hạnh Thiết, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh cho biết, với nền tảng tốt, từ năm lớp 8, Đức đã được chọn vào đội tuyển Tin học của trường. Trong quá trình học, ngoài sự thông minh, nhanh nhẹn, tư duy tốt, Đức cũng là học sinh chăm chỉ. Bên cạnh đó, vì học Toán rất tốt nên Đức đã vận dụng Toán để học Tin khá hiệu quả.
"Tôi không bất ngờ với kết quả mà Đức đã đạt được. Thực tế, trong quá trình ôn thi, các bài tập chúng tôi ra cho em thường khó hơn đề thi ở Kỳ thi học sinh giỏi. Đức dường như không quá khó khăn khi làm bài", cô Minh nói thêm.
Chia sẻ về quá trình ôn thi, cô giáo Hồng Minh cũng nói rằng, Tin học là môn có đặc thù riêng, lâu nay chủ yếu là sân chơi dành cho học sinh ở các vùng trung tâm hoặc học sinh ở các trường trọng điểm. Vì thế, để chuẩn bị tốt tâm thế cho học sinh ở kỳ thi này, cô Minh đã sưu tầm tất cả đề thi học sinh giỏi Tin ở các mùa thi trước trên cả nước. Trong quá trình ôn tập, đội tuyển Tin học được rèn luyện từ cơ bản đến nâng cao và được chấm trực tiếp. Ở các đề thi này, thường Đức đều làm được trên 18 điểm.
Không ngại thử thách
Không chỉ học tốt môn Tin, Nguyễn Việt Đức còn học đều các môn khác. Vì thế, từ năm lớp 6 đến nay, khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi của huyện, của xã, Đức hầu hết ẵm giải Nhất ở nhiều môn thi như Toán, Tin, Khoa học tự nhiên.
Khá tự tin vào bản thân nên khi thành lập đội tuyển học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, Đức mạnh dạn đăng ký dự thi ở cả 3 môn gồm Toán, Tin, Vật lý (Khoa học tự nhiên 1). Cô giáo Nguyễn Thị Liên, giáo viên bồi dưỡng môn Toán cho biết: Đức là một học sinh rất chăm chỉ. Suốt thời gian ôn thi, tối nào em cũng sang nhà tôi và ôn tập miệt mài đến hơn 11h đêm mới nghỉ. Dù phải ôn thi đến 3 môn nhưng em chưa bao giờ thấy mệt mỏi. Ngược lại, em luôn nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất.

Dù có tố chất tốt, nhưng để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Đức cho biết, em không chủ quan. Hơn thế, em không cho phép mình lơ là trong quá trình ôn thi. Tin học chủ yếu là học trên máy. Bản thân em lâu nay vẫn thích chơi game và nếu sa đà sẽ rất khó tập trung vào học. Vì thế, từ đầu lớp 9 em đã xóa tất cả trò chơi trong máy để không ảnh hưởng việc học. Mỗi khi học, em cũng gửi điện thoại cho mẹ vì không muốn bị phân tâm. Việc học 3 môn khá nặng, nhưng em cố gắng phân bổ thời gian hợp lý, để không phụ niềm tin của thầy cô và gia đình.
.jpg)
Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, việc được đánh giá cao nhưng lại về Nhì môn Tin học ở vòng thi cấp xã cũng giúp Đức rút ra nhiều kinh nghiệm. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh – Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết cho biết: Lần đầu tiên trường chúng tôi có 1 học sinh dự thi 3 môn. Trước khi thi, Đức được đánh giá là thí sinh có tiềm năng. Nhưng trong quá trình làm bài, có đôi khi em làm quá nhanh nên dẫn đến sai sót. Vì thế, tôi đặc biệt nhắc em cẩn thận, đọc đi đọc lại kết quả, không để mất điểm đáng tiếc.
Từ lời nhắc nhở này nên sau này khi tham gia kỳ thi, Nguyễn Việt Đức cho biết: em đã tập trung để làm bài hết sức mình. Chữ viết của em cũng cẩn thận hơn, đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường. Ngoài ra, để chuẩn bị tâm thế cho 3 môn thi liên tục, Đức cũng tự trấn an bản thân để giúp mình có tâm trạng thoải mái, tự tin khi làm bài.
.jpg)
Với thành tích đã đạt được, Nguyễn Việt Đức không chỉ đem về thành tích nổi bật cho nhà trường, cho xã Quỳ Châu mà đã trở thành thí sinh “đặc biệt” nhất của mùa thi học sinh giỏi lớp 9 năm nay.
Trong nhiều năm diễn ra kỳ thi này, đây cũng là trường hợp hi hữu và dường như chưa có thí sinh nào đạt được./.


