Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề, tình huống phát sinh, tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều kết quả  quan trọng, quy tụ được khối đại đoàn kết dân tộc, huy động đông đảo lực lượng đoàn kết quanh Đảng, có nội dung, phương thức phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả làm thất bại nhiều thủ đoạn thâm độc của kẻ thù bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu: T.D
Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu: T.D

Tuy nhiên, “diễn biến hòa bình” là chiến lược lâu dài của các thế lực thù địch, là chiến lược tiến công trên quy mô toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhằm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản quốc tế trong điều kiện không thể giành được thắng lợi bằng quân sự. Chiến lược này được thông qua bằng việc sử dụng tổng hợp các phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại thâm độc, tinh vi, kể cả biện pháp răn đe quân sự, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó xác định trọng tâm là phá hoại về tư tưởng - văn hóa, mũi nhọn quan trọng và thâm độc nhất mà chúng tiến hành trên lĩnh vục này là tấn công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước để phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình" với cường độ ngày càng cao và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn đối với nước ta, trong đó tỉnh Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm chống phá quyết liệt của chúng. Các thế lực phản động trong và ngoài nước đã chỉ đạo móc nối xây dựng lực lượng, trong đó nòng cốt là tổ chức khủng bố Việt Tân cầm đầu, cấu kết với các phần tử quá khích, bất đồng chính kiến để lôi kéo, dụ dỗ, kích động biểu tình, nhằm làm cho tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng một số vụ việc phức tạp phát sinh để kích động đẩy lên cao thành các điểm nóng, chúng kêu gọi các các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài viện trợ, kêu gọi các nước can thiệp vào nội bộ nước ta, gửi công hàm đòi thả tự do cho các đối tượng phản động đã được cơ quan chức năng truy tố, xét xử...

Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt âm mưu, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch sẽ tiếp tục diễn ra tinh vi và ác liệt hơn, do đó tiềm ẩn nguy cơ phức tạp trong thời gian tới.

Lực lượng công an xã tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao. Ảnh tư liệu: Đức Vũ
Lực lượng công an xã tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Trước tình hình đó, để góp phần ngăn chặn, đập tan các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cảnh giác trước các âm mưu, hoạt động chống phá chế độ ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc thù. Thường xuyên tổ chức công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu theo dõi, ngăn chặn các thông tin xấu độc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật  An ninh mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

Biện pháp hữu hiệu, trọng tâm để ngăn chặn sự lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, đó là cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường... kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề, tình huống phát sinh, tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.