Nắng nóng, làng trồng dừa Nghệ An 'hái tiền triệu' mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Nắng nóng, một số người dân Nghệ An đang lùng sục khắp mọi vùng quê để thu mua dừa nhập cho các hàng nước giải khát; đây cũng là dịp bà con làng dừa "hái tiền triệu" mỗi ngày.
Ngày hè nắng nóng, một số người dân tìm đến các làng quê để mua dừa. Ảnh Việt Hùng.
Ngày hè nắng nóng, một số người dân tìm đến các làng quê để mua dừa. Ảnh Việt Hùng.
Tranh thủ sáng sớm khi chưa có ánh nắng mặt trời, anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) kéo dong xe cải tiến đi khắp các vùng quê để thu mua dừa. Để hái được dừa xuống, anh Hoàng phải leo lên tận ngọn. Công việc này khá vất vả, thậm chí còn nguy hiểm nhưng với anh Hoàng, leo nhiều nên quen và thấy bình thường.

Anh Hoàng cho biết, năm nào cũng vậy, khoảng đầu tháng 4 dương lịch là anh đi thu mua trái dừa. Dụng cụ để hái dừa rất đơn giản, chỉ với chiếc dây thừng hoặc dây dù dài hàng chục mét và một con dao là có thể leo lên cây, hái và chuyển từng buồng dừa xuống đất dễ dàng. Hiện đang vào mùa, mỗi ngày anh Hoàng thu mua từ 150 - 200 quả dừa. Sau vài ngày bán hết, anh lại tiếp tục đi thu mua.

Anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) đang leo hái quả dừa; bình quân mỗi ngày anh thu mua từ 150 - 200 quả. Ảnh: Việt Hùng
Anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) đang leo hái quả dừa; bình quân mỗi ngày anh thu mua từ 150 - 200 quả. Ảnh: Việt Hùng
Quỳnh Lưu được xem là “vựa dừa” lớn của tỉnh, trong đó tập trung nhiều nhất ở các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thuận... Nhiều gia đình có 5 - 7 cây dừa trồng trong vườn nhà, bình quân mỗi cây có từ 3 - 5 buồng với số lượng khoảng 100 quả.
Dịp nắng nóng, các hộ trồng dừa ngoài hái xuống làm nước uống giải khát, họ còn bán cho các người thu mua với giá từ 5.000 - 7.000 đồng/quả. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Hà ở xóm 9, xã Quỳnh Hậu là một trong số hộ trồng nhiều dừa nhất trong xã. Với 4 cây dừa đang cho quả, thời gian này rất nhiều người đến hỏi mua. Năm nay, tuy số lượng quả không đạt như các năm, nhưng ước khoảng hơn 300 quả; giá thu mua cao hơn các năm từ 1.000 - 2.000 đồng/quả, nên vụ này gia đình bà thu về 1,5 triệu đồng.

Dịp này, mỗi hộ trồng dừa thu từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Ảnh: Việt Hùng
Dịp này, mỗi hộ trồng dừa thu từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Ảnh: Việt Hùng
"Gia đình trồng dừa đã hàng chục năm nay, bắt đầu từ tháng 2 - 7 là vào mùa dừa cho quả. Dừa trồng không cần phải chăm sóc, chỉ cần sau khi hái quả xuống, chúng tôi bỏ muối vào trong túi ni lông rồi đặt lên ngọn. Cứ thế, vào vụ sau, dừa sẽ phát triển thành nhiều buồng, cho sai quả”, bà Hà chia sẻ.

Không chỉ ở Quỳnh Lưu, làng trồng dừa ở miền biển phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) cũng đang vào mùa thu hoạch quả. Khác với những loại cây loại khác, dừa rất dễ trồng, sống được ở nhiều vùng miền khác nhau, tuy nhiên vùng biển vẫn được xem là nơi trồng dừa nhiều nhất hiện nay.

Dừa quả thu mua tại nơi có giá từ 5.000 – 7.000 đồng/quả, sau đó người dân nhập cho các quán hàng giải khát với giá từ 10.000 – 15.000 đồng/quả. Ảnh: Việt Hùng
Dừa quả thu mua tại vườn có giá từ 5.000 - 7.000 đồng/quả, sau đó người mua đem nhập cho các quán hàng giải khát với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/quả. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Văn Minh ở phường Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai) cho biết, vườn nhà hiện có 7 cây dừa được trồng từ thời ông cha để lại. Vào mùa thương lái đến hỏi mua nhiều; 1 cây thường có 4 buồng, nhiều nhất 6 buồng với hơn 120 quả. Nếu gia đình tự hái xuống, bán ngoài các điểm chợ, bãi biển du lịch thì mỗi quả giá từ 12.000 - 15.000 đồng; vào vụ mỗi ngày thu nhập 200.000 - 500.000 đồng.
Tại các vỉa hè, hàng nước giải khát thu hút người dân. Bình quân 1 quả dừa có giá 20.000 - 25.000 đồng/quả.
Tại các vỉa hè, hàng nước giải khát thu hút người dân; bình quân 1 quả dừa có giá 20.000 - 25.000 đồng/quả. Ảnh: Việt Hùng 
Thời tiết nắng nóng, một cốc nước dừa tươi sẽ giúp người dân giải nhanh cơn khát. Do đó, tại các điểm chợ, trường học, khu du lịch... trên địa bàn Nghệ An đều có nhiều quán hàng giải khát di động mọc lên rất nhiều. Bình quân 1 quả dừa có giá từ 15.000 - 25.000 đồng/quả. Nước dừa có nhiều tác dụng, ngoài giảm nguy cơ mất nước còn có lợi cho tim mạch, tốt cho tiêu hóa và làm đẹp da, nhất là trong những ngày hè nắng nóng./. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.