(Baonghean.vn) - Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) thông báo giá mía cơ bản tại ruộng đầu và cuối niên vụ ép 2023 - 2024 là 1,17 triệu đồng/tấn, bắt đầu từ ngày 6/12/2023.
(Baonghean.vn) - Vào niên vụ 2021-2022, Công ty CP Mía đường Sông Con đã huy động các máy thu hoạch mía hiện đại đến các vùng nguyên liệu để kịp thời thu hoạch, chế biến. Các nhà máy đường khác cũng triển khai các mô hình ứng dụng cơ giới hóa cho nông dân trồng mía.
(Baonghean.vn) - Năm nay, giá mía niên vụ ép 2021 - 2022 cơ bản tại ruộng là 1,1 triệu đồng/tấn (độ đường 10 CCS), tăng hơn 200 ngàn đồng/tấn niên vụ 2020 - 2021.
(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, cây mía ở Nghệ An đang thể hiện là cây trồng đảm bảo đầu ra ổn định về thị trường trong bối cảnh nông sản rớt giá. Điều đó một phần nhờ vào chính sách vùng nguyên liệu của các nhà máy.
(Baonghean.vn) - Đến nay, trên địa bàn Nghệ An có diện tích mía 20.123 ha, năng suất bình quân đạt 53,34 tấn/ha với sản lượng trên 1 triệu tấn. Trong lúc diện tích, sản lượng mía chưa đặt mục tiêu đề ra, 3 nhà máy đường gồm: NASA, Sông Con, Sông Lam trên địa bàn Nghệ An còn có tình trạng tranh mua nguyên liệu.
(Baonghean.vn) - Sau thời gian triển khai trồng mía trên ruộng nhân giống cấp 1 và cấp 2, hiện nay Công ty TNHH mía đường Nghệ An tiếp tục trồng mía trên ruộng nhân giống cấp 3. Đây đang là cách được nhiều nông dân học tập và làm theo.
(Baonghean.vn) – Sáng 20/4, tại Quỳ Hợp, Công ty TNHH mía đường Nghệ An (NASU) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển, 5 năm chuyển giao cổ phần từ Tập đoàn TATE &LYLE sang Tập đoàn TH.
(Baonghean.vn) - Vụ ép 2015-2016, Công ty TNHH mía đường Nghệ An (NASU) gặp nhiều bất thuận do nguyên liệu thuộc vùng quy hoạch của nhà máy bị bán ra ngoài.