NATO đang muốn mở rộng sang châu Á?

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghị sĩ Nga Viktor Sobolev dự đoán rằng, Mỹ sẽ tìm cách “kéo” Nhật Bản và Hàn Quốc vào khối này trong vòng 5 năm tới.

65119a982030276fac28e878.jpg
Nghị sĩ Nga Viktor Sobolev. Ảnh: Sputnik

NATO có thể bắt đầu một làn sóng mở rộng mới vào cuối thập kỷ này, kết nạp các thành viên mới ở châu Á để giành lợi thế trong cuộc đối đầu với một số cường quốc khu vực có xu hướng không đồng tình với chính sách đối ngoại của Washington. Đây là nhận định được một nhà lập pháp Nga đưa ra hôm 24/9.

Cụ thể, Tướng Viktor Sobolev, thành viên Đảng Cộng sản Nga, cho biết khối quân sự do Mỹ đứng đầu có thể bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc trong trung hạn.

Ông nói: “Rõ ràng là những người phương Tây đã định ra lộ trình quân sự hóa châu Á”, đồng thời cho biết thêm rằng, Mỹ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để “kéo” hai nước nói trên vào khối, nhằm gây áp lực với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo kênh Telegram Taynaya Kantselyaria của Nga, vị nghị sĩ phát biểu: “Rõ ràng, điều này không thể xảy ra ngay lập tức trong 2 đến 3 năm tới, nhưng kết quả như vậy có thể xảy ra trong vòng 5 năm tới. Ban lãnh đạo chính trị và quân sự của chúng ta phải xem xét vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc, đây là một mối đe dọa thực sự, rất hiện hữu”.

Những phát biểu của Sobolev được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tháng này tuyên bố rằng NATO đang tìm cách triển khai lực lượng và cơ sở hạ tầng quân sự của mình ở châu Á-Thái Bình Dương, trong nỗ lực hòng cản trở các cường quốc trong khu vực.

Trong khi đó, vào tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, liên minh do Mỹ dẫn đầu rốt cuộc có thể sẽ hợp nhất với AUKUS, một hiệp ước an ninh khu vực được Australia, Anh và Mỹ công bố lần đầu tiên vào năm 2021 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Trung Quốc. Là một phần của thoả thuận này, Australia chuẩn bị mua các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu những năm 2030.

Bình luận về khả năng hợp nhất của hai khối, ông Putin vào thời điểm đó phát biểu rằng Mỹ đang tìm cách "định dạng lại hệ thống tương tác giữa các quốc gia vốn đã phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.